An táng hài cốt các liệt sỹ hy sinh tại Campuchia

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ truy điệu 69 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Ngày 25/7, tại nghĩa trang tỉnh Bình Phước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 69 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Số hài cốt trên do Đội K72 (Bộ chỉ huy Quân sự Bình Phước) và đội K70 (Quân khu 7) tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô năm 2012-2013 giai đoạn 12 từ những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh Karatie, Kompongthom ,Vương quốc Campuchia.

Trong không khí trang nghiêm và trọng thể, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân Bình Phước đã dâng hoa, thắp hương và tiến hành các nghi thức trang trọng tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tổ quốc, của dân tộc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Nhờ sự giúp đỡ của Chính phủ và Quân đội Hoàng Gia Campuchia, đến nay qua 12 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ, tỉnh Bình Phước đã cất bốc và tổ chức an táng được 2.364 hài cốt liệt sỹ, trong đó 242 liệt sỹ có tên, đã an táng tại nghĩa trang tỉnh được 2.150 hài cốt, bàn giao 67 hài cốt cho tỉnh Tây Ninh, 118 hài cốt cho các địa phương khác và bàn giao 29 hài cốt cho thân nhân các liệt sỹ.

Cùng ngày, tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), tỉnh Long An tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia; tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Hưng.

Trong mùa khô 2012-2013, Đội K73 (tỉnh Long An) đã quy tập được 28 bộ hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số hài cốt liệt sỹ mà đơn vị đã quy tập được từ năm 2001 đến năm 2013 là 1.984 bộ hài cốt. Trong đó, có tên và địa chỉ là 155 bộ hài cốt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K73 luôn chủ động dựa vào các phiếu báo mộ của thân nhân gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh Việt Nam và nguồn tin của nhân dân, chính quyền địa phương trong tỉnh S’vây Riêng (Campuchia) cung cấp.

Kết thúc giai đoạn XII, Đội K73 phối hợp tỉnh Svay Rieng, Campuchia thống nhất kết luận tình hình mộ liệt sỹ trên địa bàn còn lại 26 vị trí với khoảng 92 mộ. Đa số vị trí mộ đã được tổ chức tìm kiếm, cất bốc nhưng chưa lấy được hài cốt, do địa hình thay đổi nhiều, người dẫn đường và các phiếu báo mộ xác định không chính xác địa chỉ.

Trong thời gian tới, tỉnh Long An tăng cường tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia./.


Nguyễn Văn Việt-Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục