An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Tân Biên

Năm hài cốt liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, quy tập từ Campuchia về đã an táng lại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên.
Nhân kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28/4, tại nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu và Thông tin “R” (huyện Tân Biên, Tây Ninh), Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh và Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Liên lạc Ban Thông tin Khu ủy Sài Gòn-Gia Định, Thông Tấn xã Việt Nam cùng thân nhân gia đình liệt sĩ đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ.

Trong số những liệt sĩ này có 4 liệt sĩ thuộc Ban Thông tin Khu ủy Sài Gòn-Gia Định và 1 liệt sĩ của Thông tấn xã Giải phóng.

Đây là những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc giữa lúc cách mạng miền Nam đang ở giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường miền Nam.

Trước đây hài cốt các anh được quy tập từ Campuchia về và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An), nay được di dời về Nghĩa trang liệt sĩ Ngành Giao bưu và Thông tin “R” (huyện Tân Biên, Tây Ninh) theo nguyện vọng của người thân, đồng đội và gia đình các liệt sỹ./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục