An táng hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh ở Lào

Ngày 6/5, tại nghĩa trang liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức truy điệu, an táng 27 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào.

Ngày 6/5, tại nghĩa trang liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức truy điệu, an táng 27 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trong số hài cốt trên có 7 bộ hài cốt xác định được họ tên, quê quán; trong đó có 2 liệt sĩ ở huyện Hoài Đức, Hà Nội; một liệt sĩ ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và 4 liệt sĩ ở tỉnh Hã Tĩnh.

Từ cuối năm 2008 đến đầu tháng 5 năm nay, Đội qui tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh với sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào ở
 Bolikhamsay và thủ đô Vientiane đã tìm kiếm được số hài cốt liệt sĩ trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục