An táng hài cốt liệt sỹ chiến trường Campuchia

Bình Phước đã an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia, tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Ngày 27/7, tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ và lễ viếng, lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia, tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Cục Chính sách - Bộ Quốc phòng, Cục Chính trị - Quân khu 7; đoàn đại biểu hai tỉnh Kratie và Kompongthom - Vương quốc Campuchia.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của nước bạn Campuchia, đợt này, Đội K72 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Đội K70 - Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã khảo sát, tìm kiếm, cất bốc được 97 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Kampongthom và Karatie thuộc Vương quốc Campuchia.

Tính đến nay, Đội K72 và Đội K70 đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 2.267 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia và tại chiến trường Bình Phước, trong đó có 239 bộ hài cốt liệt sỹ có tên, đã bàn giao 149 hài cốt cho thân nhân các liệt sỹ và địa phương.

Theo Ban chuyên trách tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tỉnh Bình Phước, qua theo dõi và tìm hiểu từ các nhân chứng Việt Nam và Campuchia, trên địa bàn các tỉnh Kratie, Mundulkiri và Kampongthom, hiện còn hơn 400 mộ liệt sỹ chưa được tìm thấy.

Trong những năm qua, Bình Phước đã huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Cụ thể, tỉnh đã xây dựng được hơn 1.480 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng, sửa chữa 350 căn nhà tình nghĩa, tặng 751 sổ tiết kiệm, thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công nhân các ngày lễ, tết.

Công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ về các nghĩa trang liệt sỹ cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm, trong đó có việc tìm kiếm mộ liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục