An táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào, Campuchia

Lễ truy điệu và an táng 60 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế hy sinh tại chiến trường Lào và Campuchia trong những năm kháng chiến đã được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, ngày 26/5.

Lễ truy điệu và an táng 60 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế hy sinh tại chiến trường Lào và Campuchia trong những năm kháng chiến đã được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, ngày 26/5.

Tại Lễ truy điệu và an táng, Thiếu tướng Kèn Xỉng Mạ Ny Vong, Phó Trưởng ban công tác đặc biệt của Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Lào nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ một phần lớn sự hy sinh xương máu của cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đời đời khắc ghi công ơn đó. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Lào và Campuchia mãi mãi là tấm gương trong sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn và tinh thần quốc tế cao cả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục