An táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Kon Tum tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia.
Ngày 18/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia.

Với lòng thành kính, tri ân sâu sắc, lãnh đạo tỉnh Kon Tum cùng đoàn đại biểu tỉnh Atapu, Champasak, Sekong (Lào), Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và đông đảo quần chúng nhân dân đã thắp hương tưởng nhớ đến các liệt sỹ đã hy sinh.

Ngay sau lễ truy điệu, tỉnh Kon Tum đã tiến hành an táng 16 hài cốt liệt sỹ ngay tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi.

Sau 6 tháng tổ chức tìm kiếm tại tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) và 3 tỉnh phía nam của nước bạn Lào gồm Atapu, Champasak và Sekong, Đội K53 tỉnh Kon Tum đã quy tập, cất bốc được 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh.

Trong 16 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, có 9 hài cốt được quy tập tại huyện Tà Veng và huyện Ô Za Đao (tỉnh Rattanakiri, Campuchia), 7 hài cốt được phát hiện, quy tập tại tỉnh Champasak (4 mộ) và 3 mộ tại tỉnh Attapu (Lào).

Trong các liệt sỹ quy tập được ở Lào, có duy nhất một liệt sỹ đã xác định được tên nhờ có giấy tờ chôn theo, là liệt sỹ Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1945, quê Hương Khê, Hà Tĩnh, hy sinh ngày 18/9/1977, đơn vị thuộc Đoàn 1A-Bộ Tư lệnh đặc công./.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục