An táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa 1968

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Quân đội và tỉnh Đồng Nai đã dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa đêm 31/1/1968.
An táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa 1968 ảnh 1Hài cốt các liệt sĩ được quàn tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 12/7, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa đêm 31/1/1968.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ, ông Lê Văn Dành - Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nhấn mạnh trong hai cuộc trường chinh của dân tộc, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc tuổi thanh xuân, hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh đó đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho đồng bào ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Biên Hòa nói chung và sân bay Biên Hòa nói riêng là một mặt trận trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, đồng thời cũng là chiến trường ác liệt của miền Đông Nam Bộ, án ngữ phía Đông Bắc Sài Gòn, là nơi tiếp giáp với trung tâm đầu não của chính quyền ngụy quyền Sài Gòn.

[Phát hiện hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa]

Trong trận tập kích vào căn cứ sân bay Biên Hòa của Mỹ-Ngụy rạng sáng 31/1/1968, bộ đội ta gồm có Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, thuộc Sư đoàn Bộ binh 5 phối hợp với Tiểu đoàn đặc công U1 Biên Hòa. Đây là trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân, dân Việt Nam trong Tết Mậu Thân 1968 nhằm tiêu hao sinh lực địch, đồng thời phá hủy căn cứ hậu cần kỹ thuật, máy bay địch. Tuy nhiên do tương quan lực lượng, phương tiện khí tài còn hạn chế, lực lượng chưa tương đồng, nên dưới làn mưa bom bão đạn của quân thù, nhiều chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.

Qua các nguồn tin của cựu chiến binh, cùng với sự hỗ trợ của hai cựu binh Mỹ đã từng tổ chức hố chôn tập thể liệt sỹ tại sân bay Biên Hòa, Ban Chỉ đạo 1237 của tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Theo tư liệu lịch sử trận đánh Tết Mậu Thân 1968 và nguồn thông tin của các cựu chiến binh, lực lượng trực tiếp đánh vào sân bay Biên Hòa, trong trận đánh này có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ hy sinh ở cả trong và ngoài hàng rào phía Đông sân bay Biên Hòa.

Trong khi đó, theo thông tin của hai cựu binh Mỹ từng trực tiếp tổ chức hố chôn tập thể tại sân bay Biên Hòa vào thời điểm đó có 150 thi thể bộ đội được chôn cất tại đây.

Đại tá Mai Xuân Chiến - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự Đồng Nai, cho biết qua công tác xác minh và phối hợp tìm kiếm danh tính, đơn vị của các liệt sỹ, có 23 tỉnh, thành phố trong cả nước đã xác minh được 72 trường hợp có danh sách liệt sỹ do địa phương quản lý trùng hợp; trong đó có có sáu liệt sỹ không còn thân nhân và 66 liệt sỹ có thân nhân.

An táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa 1968 ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiễn đưa hài cốt liệt sỹ đến nơi an táng. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
An táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa 1968 ảnh 3Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiễn đưa hài cốt liệt sỹ đến nơi an táng. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
An táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa 1968 ảnh 4Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiễn đưa hài cốt liệt sỹ đến nơi an táng. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
An táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa 1968 ảnh 5Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tiễn đưa hài cốt liệt sỹ đến nơi an táng. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Tại lễ truy điệu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân đội và tỉnh Đồng Nai đã thắp hương thành kính tỏ lòng biết ơn sự hy sinh, mất mát của các liệt sỹ và gia đình liệt sỹ.

Sau nghi thức làm làm lễ và dâng hương, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Quân đội và tỉnh Đồng Nai đã cùng với gia đình, thân nhân liệt sỹ nâng từng quách, đưa hài cốt liệt sỹ đến nơi an táng.

Trước đó, từ nhiều nguồn thông tin của các cựu chiến binh, đặc biệt thông tin từ một bức ảnh và dòng bình luận được đưa lên mạng Internet về hố chôn tập thể bộ đội Việt Nam trong sân bay Biên Hòa của hai cựu binh Mỹ từng tổ chức hố chôn tập thể trong sân bay Biên Hòa vào năm 1968, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tìm kiếm từ 18/3/2017.

Ngày 13/4/2017, các đơn vị tìm kiếm đã phát hiện hố chôn tập thể hài cốt liệt sỹ tại khu vực vườn tràm, nằm ở hướng Đông sân bay Biên Hòa. Tại đây, đơn vị tìm kiếm đã quy tập được nhiều xương, hài cốt và các kỷ vật của các liệt sỹ và sau đó đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục