An táng hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân Kon Tum tổ chức lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào và Campuchia.
An táng hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia ảnh 1(Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Sáng 18/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào và Campuchia.

Mùa khô 2014-2015, với sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Attapu, Sekong, Champasak (Lào) và Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri (Campuchia), các cán bộ, chiến sĩ Đội K53, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, cất bốc được 14 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào và Campuchia (5 hài cốt tại Lào, 9 hài cốt tại Campuchia).

Tất cả 14 hài cốt được phát hiện và quy tập đợt này đều chưa xác định được tên tuổi, quê quán.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào và Campuchia.

Với sự cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ cùng sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân hai nước bạn Lào và Campuchia, giai đoạn 2013-2015, Đội K53 đã khảo sát, khai quật trên 1.388 vị trí, cất bốc 90 hài cốt liệt sỹ, gồm 25 hài cốt ở trong nước, 65 hài cốt ở ngoài nước (12 hài cốt ở nước bạn Lào, 53 hài cốt ở nước bạn Campuchia)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục