An táng hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia

Sau hơn bảy tháng mùa khô 2014-2015, cán bộ, chiến sỹ Đội K51 đã cất bốc hồi hương 13 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam, hy sinh tại chiến trường tỉnh Mondulkiri (Campuchia).
An táng hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia ảnh 1Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiễn đưa các Anh hùng Liệt sỹ về nơi an nghỉ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 28/5, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức lễ truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế, hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Bà Mai Hoan Niê Kđăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau hơn bảy tháng mùa khô 2014-2015, cán bộ, chiến sỹ Đội K51, đã cất bốc hồi hương 13 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam, hy sinh tại chiến trường tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

Việc tìm kiếm và đưa các liệt sỹ về với đất mẹ quê hương là hình thức tri ân, nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì lý tưởng cao đẹp. Công tác tìm kiếm, an táng hài cốt liệt sỹ đáp ứng nguyện vọng, tình cảm lớn lao của gia đình liệt sỹ nói riêng của nhân dân Việt Nam nói chung.

Trước đó, ngày 26/5, Ban chuyên trách tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri đã tổ chức lễ bàn giao 13 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia Quân tình nguyện Việt Nam về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục