Án tử hình cho kẻ giết chủ tiệm internet

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại Nhà thiếu nhi quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh), đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Hà Công Nam sát hại chủ tiệm internet Đức Phương để cướp tài sản.

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại Nhà thiếu nhi quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh), đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Hà Công Nam sát hại chủ tiệm internet Đức Phương để cướp tài sản.  
 
Theo cáo trạng, lúc 0h30 ngày 9/5/2008, tại tiệm internet Đức Phương (số 218/22 đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6) đã xảy ra vụ giết người dã man để cướp tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoàng Lan, chủ tiệm internet.
 
Qua truy xét, ngày 15/5/2008, Công an quận 6 đã bắt giữ được hai đối tượng gây án là Hà Công Nam (tạm trú tại 298/5D bến Bình Đông, phường 14, quận 8) và Trần Thị Thọ (19 tuổi, trú tại  Q.8, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Hà Công Nam cùng đồng bọn đã khai nhận rằng ngày 9/5/2008 chúng đến tiệm Internet Đức Phương để chơi game. Sau đó, Nam và Thọ gọi chủ quán là chị Nguyễn Thị Hoàng Lan tính tiền. Khi phát hiện chị Lan có nhiều tài sản có giá trị, Hà Công Nam bất ngờ dùng búa đóng đinh đập liên tiếp vào đầu chị Lan, khiến chị tử vong. Sau khi giết chị Lan, Hà Công Nam cướp đi của nạn nhân 6 sợi dây chuyền và nhiều tài sản giá trị khác trị giá khoảng 57 triệu đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Công Nam (24 tuổi, trú tại phường Trương Định, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là án tử hình. Bị cáo Trần Thị Thọ bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục