Án tử hình cho kẻ giết đại úy công an Đà Nẵng

Phạm Đình Dương ở thành phố Đà Nẵng phải nhận án tử hình vì đâm đại úy công an Phan Công Việt khiến anh Việt tử vong.
Ngày 1/12, Tòa án Nhân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án "giết người" và "cố ý gây thương tích" đối với bị cáo Phạm Đình Dương, 44 tuổi, biệt danh Lê Dương, thường trú tại tổ 34, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên tổng hình phạt mà Phạm Đình Dương phải chịu là tử hình.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21/9/2009, tổ trinh sát gồm 5 chiến sĩ thuộc cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng do đại úy Phan Công Việt, 32 tuổi phụ trách cùng 4 chiến sĩ khác rà soát nắm tình hình và truy bắt tội phạm theo chuyên án tại khu vực An Cư 3, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Khi đến khu vực đường 5,5m, tổ 56B, phường An Hải Bắc, tổ trinh sát phát hiện đối tượng Trần Quang Khải, 28 tuổi, trú tại phường Chính Gián, là đối tượng trong chuyên án điều khiển xe môtô biển kiểm soát 43X3-8842 chở theo sau là Phạm Đình Dương.

Khi Khải dừng xe bên vỉa hè và đi vào hẻm để Dương lại giữ xe, anh Phan Công Việt đến giới thiệu là cảnh sát hình sự và yêu cầu Dương xuất trình giấy tờ tùy thân thì Dương bỏ chạy.

Phan Công Việt đuổi theo và nắm được áo của Dương thì Dương dùng tay trái rút dao giấu trong người tấn công anh Việt liên tục.

Khi anh Ngô Thanh Đông, một thành viên trong tổ trinh sát đến hỗ trợ thì bị Dương đâm liên tiếp 3 nhát dao vào sườn phải. Tuy nhiên sau đó, được đồng đội hỗ trợ, tên Dương đã bị bắt.

Mặc dù đã đựơc đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Phan Công Việt đã tử vong, Ngô Thanh Đông bị thương tích 8%.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 20/11/2004, sau khi ăn nhậu cùng một số đối tượng, Phạm Đình Dương đã vô cớ dùng dao đâm thẳng vào bụng chị Nguyễn Thị Mai, 45 tuổi, trú tại 84 Lê Lai, Đà Nẵng làm chị Mai bị thương tích 51%.

Trước đó Phạm Đình Dương đã 3 lần bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tòa án tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng xử phạt về các hành vi trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự nơi công cộng, cố ý gây thương tích.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Đình Dương là đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài tính côn đồ và hành vi phạm tội liên tục, sẵn sàng chống trả đến cùng lực lượng thi hành công vụ, bị cáo còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Vì vậy, hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Phạm Đình Dương tử hình về tội " giết người" và 7 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Về phần dân sự, do các bị hại không yêu cầu bồi thường nên tòa không xem xét./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục