Án tử hình, chung thân cho hai đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin

Án tử hình, chung thân cho 2 đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên Giàng A Chứ án tử hình, Lý A Tráng án tù chung thân, hai đối tượng vận chuyển trái phép 8 bánh heroin.
Án tử hình, chung thân cho 2 đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin ảnh 1(Ảnh minh họa: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 23/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử các bị cáo: Giàng A Chứ (sinh năm 1990 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) thường trú tại bản Xi Lô, xã Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa); Lý A Tráng (sinh năm 1982 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) và trú tại bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa cũng như cơ quan điều tra, Giàng A Chứ và Lý A Tráng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Sau khi xem xét nội dung vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Giàng A Chứ mức án tử hình, Lý A Tráng mức án tù chung thân.

Theo cáo trạng, vào khoảng 8 giờ ngày 11/11/2014, do có mối quan hệ từ trước nên Giàng A Sềnh gọi điện bảo Giàng A Chứ ra thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) thuê phòng nghỉ để chờ việc.

Lúc này, Chứ gọi điện cho Lý A Tráng ra cùng. Khi gặp nhau, Giàng A Sềnh đã đặt vấn đề thuê Giàng A Chứ và Lý A Tráng vận chuyển 8 bánh heroin từ Mường Lát về Lào Cai với tiền công 80 triệu đồng.

Giàng A Chứ và Lý A Tráng đã nhận lời và cả 3 đi nhận vận chuyển heroin. Khi Tráng và Chứ đi đến cây xăng ngã ba Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) thì gặp Sềnh. Sau đó, cả 3 cùng đi lên Lào Cai để giao ma túy như thỏa thuận.

Khi đến khu vụ xóm Nhuối, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu thì gặp tổ công tác Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Mai Châu làm nhiệm vụ đã yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra.

Thấy vậy, Giàng A Sềnh đã bỏ xe chạy lên rừng tẩu thoát còn Giàng A Chứ và Lý A Tráng bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật là 8 bánh heroin có tổng trọng lượng 2.771g.

Tại kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm, hàm lượng heroin thu giữ của các đối tượng trung bình là 53,6%. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Chứ và Lý A Tráng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Riêng với Giàng A Sềnh, do bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình đã ra phát lệnh truy nã đối với Giàng A Sềnh và tách vụ án hình sự đối với hành vi mua bán trái phép chất ma tuý của Sềnh ra thành một vụ án khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục