Ấn tượng hơn Thái Lan, U19 Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

U19 Việt Nam lần thứ tư liên tiếp giành vé dự vòng chung kết giải U19 châu Á nhưng bóng đá Đông Nam Á thì tụt hậu thảm hại ở đấu trường này.
Ấn tượng hơn Thái Lan, U19 Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á ảnh 1U19 Việt Nam lần thứ tư liên tiếp lọt vào vòng chung kết giải U19 châu Á. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

U19 Việt Nam lần thứ tư liên tiếp giành vé dự vòng chung kết giải U19 châu Á nhưng bóng đá Đông Nam Á thì tụt hậu thảm hại ở đấu trường này.

Thắng lợi 1-0 trước U19 Myanmar với pha lập công duy nhất của Hà Đức Chinh đã giúp U19 Việt Nam kết thúc chiến dịch vòng loại bảng G với 12 điểm tuyệt đối, ghi được 11 bàn, chỉ để lọt lưới hai lần. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành quyền vào thẳng vòng chung kết tổ chức năm sau với tư cách một trong 10 đội nhất bảng ở vòng loại.

Đây là lần thứ tư liên tiếp U19 Việt Nam giành quyền dự vòng chung kết giải U19 châu Á. Ba lần trước diễn ra vào các năm 2010, 2012 và 2014. Giống như hồi năm 2014, đội bóng của ông Tuấn cũng giành vé trực tiếp với tư cách đội nhất bảng.

Cùng với U19 Việt Nam, một đội tuyển Đông Nam Á khác là U19 Thái Lan cũng giành vé đi tiếp nhưng là với tư cách đội nhì bảng H. U19 Thái Lan thua U19 Hàn Quốc 1-2 ở trận đấu cuối cùng. Kết thúc vòng loại, U19 Thái Lan có 9/12 điểm tuyệt đối, sở hữu hiệu số bàn thắng bại +12, là đội xếp thứ ba trong danh sách các đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

So với giải đấu hồi năm 2014, bóng đá Đông Nam Á đã có một bước thụt lùi. Năm ấy, ngoài U19 Việt Nam và Thái Lan, U19 Indonesia và U19 Myanmar cũng giành vé đi tiếp. U19 Myanmar sau đó còn trở thành một trong bốn đội dẫn đầu giải đấu, giành vé tới New Zealand dự vòng chung kết World Cup U20.

Năm nay, người Myanmar dừng bước ở vòng loại sau trận thua Việt Nam còn Indonesia không dự giải do lệnh cấm tham gia các giải đấu quốc tế của FIFA. Các đội tuyển khác như Philippines, Singapore, Malaysia, Lào... đều không thể vượt qua vòng loại. Brunei là đội thể hiện tệ nhất Đông Nam Á khi toàn thua cả bốn trận, để thủng lưới tới 18 bàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục