Ấn tượng những ngày văn hóa Việt Nam tại Saint-Peterburg

Việc tổ chức những ngày văn hóa Việt Nam tại thành phố Saint-Peterburg, Nga, nhằm mở rộng hoạt động giao lưu văn hóa giữa người dân hai nước.
Ấn tượng những ngày văn hóa Việt Nam tại Saint-Peterburg ảnh 1Một tiết mục biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: Cao Cường/Vietnam+)

Tiếp nối chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga,” chiều 28/6 tại nhà hát Baltika ở cố đô Saint-Peterburg, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ văn hóa Liên bang Nga và chính quyền thành phố Saint-Peterburg tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa-nghệ thuật Việt Nam phục vụ người dân Saint-Peterburg và cộng đồng người Việt đang học tập, làm ăn sinh sống tại thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị lâu đời và truyền thống giao lưu văn hóa phong phú, đa dạng.

Việc tổ chức những ngày văn hóa Việt Nam tại thành phố Saint-Peterburg, Nga nhằm mở rộng hoạt động giao lưu văn hóa giữa người dân hai nước, góp phần thiết thực vào việc củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Ấn tượng những ngày văn hóa Việt Nam tại Saint-Peterburg ảnh 2Tiết mục múa trong chương trình. (Ảnh: Cao Cường/Vietnam+)

Các tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ Việt Nam đã gây được tiếng vang lớn đối với công chúng sở tại.

Khán giả Saint-Peterburg vô cùng thích thú với tiết mục độc tấu đàn bầu, múa trang phục dân tộc H’mông, trình diễn áo dài truyền thống, trình diễn võ thuật Việt Nam.

Chị Irina Alexandrovna, luật sư chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng việc tổ chức những ngày văn hóa Việt Nam ở Nga và những ngày văn hóa Nga ở Việt Nam là rất quan trọng, giúp cho người dân hai nước hiểu biết thêm về nền văn hóa của nhau và những giá trị tinh thần đặc sắc của hai dân tộc."

Chị nói thêm: "Đối với tôi, Việt Nam là cả tuổi thơ vì cha tôi tham gia giúp Việt Nam trong những năm chiến tranh giai đoạn 1960. Tôi cho rằng người Nga nói chung, nhân dân Saint-Peterburg nói riêng còn ít biết về văn hóa Việt Nam, vì vậy việc tổ chức thường xuyên những hoạt động như thế này sẽ giúp không chỉ chúng tôi, mà còn thế hệ con cháu hiểu biết hơn về Việt Nam"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục