Ấn tượng Tuần lễ Văn hóa Việt tại Malaysia

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur đã phối hợp với Tập đoàn Genting (Genting Highlands Resort) và Công ty VINADE tổ chức Hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ từ ngày 25/5 - 31/7 và Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Malaysia từ ngày 7/6 - 18/6.

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur đã phối hợp với Tập đoàn Genting (Genting Highlands Resort) và Công ty VINADE tổ chức Hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ từ ngày 25/5 - 31/7 và Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Malaysia từ ngày 7/6 - 18/6.

Tuần lễ văn hóa nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác chặt chẽ giữa Malaysia và Việt Nam đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với các du khách Malaysia cũng như quốc tế tới thăm khu nghỉ mát, vui chơi giải trí Genting.

Gian hàng Việt Nam tại hội chợ được trang hoàng lộng lẫy, gây ấn tượng cho du khách ngay khi bước chân tới đây. Hầu hết các mặt hàng được trưng bày tại hội chợ đều được làm thủ công như gốm sứ, tượng gỗ, đồ mây tre đan, thêu ren, nón lá, đồ trang sức bằng đá...

Các nhân viên phục vụ triển lãm cho biết tượng gỗ là mặt hàng bán khá chạy mặc dù giá tương đối cao, trong khi hàng thêu ren thường lọt mắt các du khách đến từ châu Âu. Khách đến thăm các gian hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam không những được ngắm nhìn và mua các sản phẩm, mà còn được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân thao tác tại chỗ.

Nhưng thu hút được nhiều sự chú ý nhất của du khách có lẽ là gian hàng giới thiệu sản phẩm tranh cát. Họ không khỏi trầm trồ thán phục khi chứng khiến các nghệ nhân trẻ đều là người khuyết tật với đôi tay khéo léo, đang miệt mài lao động để cho ra mắt những tác phẩm đầy ấn tượng, từ những bức chân dung tới những bức tranh phong cảnh sống động.

Tham dự Tuần Văn hóa Việt Nam tại Malaysia lần này còn có các nghệ sỹ đến từ Đoàn ca múa nhạc Thăng Long. Tiếng đàn của các nghệ sỹ không chỉ làm xao động tâm hồn những người Việt xa xứ mà còn khiến các du khách có mặt trước khán đài như hòa cùng những giai điệu ngọt ngào của các làn điệu dân ca Việt. Sau các màn biểu diễn, nhiều du khách đã đến xin mua các băng đĩa có các bản nhạc mà các nghệ sỹ vừa trình tấu.

Trong Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Malaysia, nét đẹp của phụ nữ Việt Nam đã được các người mẫu thể hiện qua các tiết mục trình diễn áo dài, những tà áo thướt tha gợi cảm thể hiện sự kín đáo, dịu dàng của phụ nữ phương Đông.

Nhiều du khách cố tìm cho mình một chỗ đứng thuận lợi để lưu lại được những tấm hình đẹp của các người mẫu với những tà áo dài bay bay. Đặc biệt khi cặp người mẫu song sinh Thúy Huyền - Thúy Thư bước ra sân khấu, các khán giả đã nồng nhiệt chào đón bằng những tràng vỗ tay liên tiếp dành cho hai chị em giống nhau như hai giọt nước này.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ý muốn có được những bộ trang phục giống như các người mẫu vừa trình diễn và họ đã "hả hê" vì được toại nguyện tại gian hàng giới thiệu trang phục dân tộc Việt Nam.

Đến với gian hàng ẩm thực, các thực khách còn được thưởng thức các món ăn dân tộc 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam trong một không gian ấm cúng như phở, nem rán, bún bò Huế, phở cuốn, bún thang, bánh tráng... Phở là món ăn được ưa thích nhất tại đây. Các đầu bếp Việt Nam đã kỳ công mang từ bánh phở tươi, thịt bò, rau thơm và các gia vị khác từ Việt Nam sang.

Các du khách nước ngoài tỏ ra rất hoan hỉ vì đến Malaysia mà lại được thưởng thức các tiết mục văn hóa nghệ thuật dân tộc và các món ăn Việt Nam. Vợ chồng ông bà Linda Nilsson, đến từ Thụy Điển nói: "Thật là tuyệt, chúng tôi không ngờ là dịp đến thăm Malaysia này lại được thưởng thức âm nhạc và các món ăn Việt Nam tại đây. Văn hóa Việt Nam thật phong phú, nhạc dân tộc Việt Nam thật hay, phở cũng ngon lắm. Sau chuyến đi này, nhất định chúng tôi phải đến Việt Nam để tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán và văn hóa đất nước các bạn"./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục