Ấn tượng Việt Nam tại Lễ hội Chào Seoul 2009

Âm nhạc Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, áo dài và nón lá Việt Nam có lẽ là những gì nổi bật nhất và thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc cũng như khách tham dự Lễ hội Chào Seoul của thành phố Seoul năm 2009.

Âm nhạc Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, áo dài và nón lá Việt Nam có lẽ là những gì nổi bật nhất và thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc cũng như khách tham dự Lễ hội Chào Seoul của thành phố Seoul năm 2009.

Trong khuôn khổ lễ hội, ngày 10/5, Hội chợ Tình hữu nghị Seoul đã được tổ chức với sự tham gia của đại sứ quán các nước.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tham gia 2 gian hàng để giới thiệu về ẩm thực, văn hóa và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tới công chúng.

Từ sáng sớm, các gian hàng của Việt Nam đã thu hút rất nhiều khách tham quan và các ống kính của phóng viên, nhà báo nhờ sự hấp dẫn của các mặt hàng, cũng như vẻ quyến rũ của các tà áo dài dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Tiến Vân cho biết các sản phẩm của Việt Nam giới thiệu tại triển lãm rất phong phú như: mặt hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh, sách giới thiệu về danh lam thắng cảnh, các sản phẩm đồ uống như cà phê, trà... Phở bò và nem rán là hai món ăn được khách tham quan hội chợ thưởng thức rất nhiệt tình.

Đoàn ca múa Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội do Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình làm trưởng đoàn đã tham gia biểu diễn với một chương trình ca múa nhạc hết sức đặc sắc.

Phần biểu diễn của đoàn Việt Nam đã được khán giả nhiệt tình cổ vũ với những tràng pháo tay không ngớt. Ngoài ra, tiếng đàn tranh, đàn Tơrưng, các cô gái Việt Nam thân thiện, hiền hòa cũng đã góp phần để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả thủ đô Seoul./.

(TXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục