Ancelotti: "Chúng tôi cũng nên mắc sai lầm để Neuer có dịp thể hiện"

Sau chiến thắng 3-1 của Bayern trước Ingolstadt, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã hóm hỉnh đùa rằng "Chúng tôi cũng nên mắc sai lầm cho Neuer thể hiện."
Ancelotti: "Chúng tôi cũng nên mắc sai lầm để Neuer có dịp thể hiện" ảnh 1Neuer đã có trận đấu vất vả nhất kể từ đầu mùa giải.

Nhà đương kim vô địch Bayern Munich đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 3-1 trước Ingolstadt trong trận đấu trên sân nhà ở vòng 3 Bundesliga (diễn ra đúng ngày khai mạc Oktoberfest München).

Manuel Neuer thở phào sau trận đấu: "Ingolstadt hôm nay đã thử thách tối đa chúng tôi." Trong khi đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti thú nhận trên kênh truyền hình Sky rằng "chúng tôi thiếu 4 cầu thủ trụ cột. Chúng tôi phải chơi trận này với nhiều cầu thủ mới ở những vị trí khác nhau. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng phải chịu đựng."

Nhưng với tính cách nhẹ nhàng và hóm hỉnh, ông ta vẫn dành những lời khen ngợi học trò: "Neuer hôm nay quá xuất sắc. Ai cũng biết, anh ta là thủ môn hay nhất thế giới, nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng mắc sai lầm cho cậu ấy có dịp thể hiện."

"Đội bóng của tôi hôm nay đã thể hiện tính cách của mình, điều quan trọng nhất là Boateng đã trở lại," vị huấn luyện viên người Italy nói thêm.

Trong khi đó, huấn luyện viên Ingolstadt Markus Kauczinski thì tỏ ra tiếc nuối: "Chúng tôi đã chỉ có thể chọc giận Bayern một cách tối đa."

Tại Allianz Arena, Ingolstadt đã khiến nhiều người bất ngờ khi nhập cuộc trận đấu đầy tự tin với một quyết tâm hiếm thấy, quyết liệt, và thường xuyên giành chiến thắng trong tranh chấp tay đôi.

Thậm chí, họ còn có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm so vông của Lezcano sau đường kiến tạo của Leckie. Đây là bàn thua đầu tiên của Neuer ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, Bayern đã nhanh chóng có được bàn gỡ hòa đẹp mắt do công Lewandowski cho sau đó 4 phút.

Sang hiệp 2, Xabi Alonso "phá hỏa" bằng cú sút xa với vận tốc lên đến 104 km/h vào góc phải khung thành Ingolstadt nâng tỷ số lên 2-1 cho Bayern. Rafinha sau đó ấn định tỷ số 3-1 bằng cú sút từ cự ly 18m. Đây cũng là kết cục trận đấu nhọc nhằn của Bayern.

Bayern giành chiến thắng 3-1, nhưng tất cả những thống kê trong trận đấu trừ tỷ số đều nghiêng về phía Ingolstadt
 
- Các cầu thủ Ingolstadt chạy 117,8km, nhiều hơn Bayern 8km.
- Sút về phía khung thành Bayern nhiều hơn (13 so với 10).
- Ingolstadt tranh chấp trực tiếp giành phần thắng nhiều hơn (51%).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục