"Android không vi phạm bằng sáng chế của Oracle"

Thẩm phán William Aslup của tòa án Bắc California nói rằng hệ điều hành di động Android không vi phạm bằng sáng chế của Oracle.
Hôm 23/5, thẩm phán William Aslup của tòa án Bắc California đã ra phán quyết nói rằng hệ điều hành di động Android của hãng Google không vi phạm bằng sáng chế của Oracle.

Diễn biến mới nhất trong vụ kiện thu hút nhiều sự chú ý nói trên là một tín hiệu rất đáng mừng đối với “gã khổng lồ tìm kiếm,” bởi trước đó hãng này từng bị bồi thẩm đoàn cho là có vi phạm. Tuy nhiên, thẩm phán Aslup đã bác bỏ quan điểm đó, và minh oan cho Google.

Phán quyết trên cũng đánh dấu kết thúc giai đoạn thứ 2 trong vụ xử cáo buộc vi phạm bằng sáng chế mà Oracle là bên nguyên đơn.

Dự kiến, vụ xử trên sẽ còn tiếp tục được tiến hành trong thời gian tới./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục