Android sẽ thống trị!

Android sẽ thống trị trên thị trường hệ điều hành

Nhà sáng lập ra hãng phần mềm diệt virus Kaspersky Lab dự đoán hệ điều hành Android sẽ trở thành "kẻ thống trị" trên thị trường.
Ngày 15/2, chuyên gia bảo mật Eugene Kaspersky đã dự đoán rằng hệ điều hành cho smartphone Android của Google sẽ trở thành "kẻ thống trị" trên thị trường, làm cho các nền tảng Apple và BlackBerry bị mất đi những thị phần không nhỏ.

Nhà sáng lập ra hãng phần mềm diệt virus nổi tiếng Kaspersky Lab bày tỏ, sẽ chỉ có duy nhất "một hãng, một hệ điều hành có thể làm nên lịch sử như chiến lược của Microsoft hồi những năm 1990," nhằm nói tới sự thống trị của hệ điều hành Windows trên các máy tính cá nhân hiện nay.

Tại Hội nghị Di động toàn cầu thường niên tổ chức tại Barcelona, Eugene Kaspersky phát biểu với báo giới: "Tôi tin rằng nếu như Apple, BlackBerry, Microsoft không nhanh chóng thay đổi chiến lược của họ, chúng ta sẽ sớm được chứng kiến bối cảnh thị trường hệ điều hành cho smartphone tương tự như cho máy tính cá nhân hiện nay, tức là Android sẽ nắm giữ ngôi đầu một cách áp đảo."

Vị chuyên gia này dự đoán, Google Android sẽ chiếm được tới 80% thị phần hệ điều hành cho smartphone, còn lại là dành cho iPhone của Apple và BlackBerry của RIM, với 10% cho mỗi nền tảng.

Trong quý cuối cùng của năm 2010, lần đầu tiên Android "truất ngôi" được Symbian để trở thành hệ điều hành phổ biến nhất cho smartphone. Thị phần của Android đã tăng lên tới 32,5% trong năm 2010, trong khi trước đó một năm, nó chỉ đạt được mức tương ứng 8,7%.

Lời dự đoán của Kaspersky được đưa ra trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh đang có hàng loạt những thay đổi lớn.

Đáng chú ý nhất là việc hãng Nokia từ bỏ dần hệ điều hành Symbian truyền thống để chuyển sang dùng nền tảng Windows Phone của Microsoft, nhằm đối đầu với sức tăng trưởng mạnh mẽ của các điện thoại Android hay iPhone của Apple.

Theo Kaspersky, chiến lược của Microsoft dành cho smartphone cũng tương tự như cho máy tính cá nhân, khi "giữ chặt" nền tảng hệ điều hành của mình mà không chịu "mở cửa" mã nguồn, và điều này sẽ không giúp họ có được thành công như trong quá khứ.

Vì Apple cũng áp dụng chính sách "kín cổng cao tường" đối với hệ điều hành của mình như Microsoft nên khả năng "thống trị" của họ ở tương lai cũng không cao.

Hiện giờ cả hai vị giám đốc điều hành của Nokia và Microsoft là Stephen Elop và Steve Ballmer đều đang có mặt tại Hội nghị Di động toàn cầu và họ không ngừng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những nhà phát triển ứng dụng để đảm bảo rằng Windows Phone 7 sẽ có nhiều phần mềm từ các hãng thứ 3 nhằm gia tăng độ phổ biến với người dùng./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục