Andy Murray "quyết chiến" Tsonga bằng bóng bàn

Thay vì thi đấu trận cuối cùng tại AEGON Championships, Andy Murray và Jo-Wilfried Tsonga đã phải "quyết chiến" với nhau bằng bóng bàn.

Thay vì thi đấu trận cuối cùng tại AEGON Championships, Andy Murray và Jo-Wilfried Tsonga đã phải "quyết chiến" với nhau bằng bóng bàn.

Trận chung kết giữa Murray và Tsonga đã không thể diễn ra theo đúng lịch là Chủ nhật 12/6 vì trời mưa. Theo thông báo, trận chiến giữa hai tay vợt này sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/6 theo giờ Việt Nam).

Ngoài trận chung kết đơn nam diễn ra tại London thì trận chung kết đơn nữ giữa Daniella Hantuchova và Sabine Lisicky ở Birmingham cũng phải hoãn lại vì lý do tương tự.

Trong quá khứ, đã có 2 lần các trận chung kết của giải đấu này tổ chức trong ngày Thứ Hai. Vào năm 1979, John McEnroe bước lên bục vinh quang sau khi đánh bại Victor Pecci 6-7, 6-1, 6-1. Năm 1987, Boris Becker vượt qua Jimmy Connors 6-7, 6-3, 6-4.

Mặc dù trận chung kết AEGON Championships đã phải hoãn lại, song hai tay vợt này đã tự "quyết chiến" với nhau bằng bóng bàn ngay tại tầng hầm của sân Queen's Club.

Murray thể hiện kỹ năng cắt bóng.
Tsonga cũng không hề kém cạnh.
Cả 2 đều là những người chiến thắng.
Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục