Angola dự báo thâm hụt ngân sách 6 tỷ USD trong năm 2016

Chính phủ Anglola ước tính thâm hụt ngân sách của nước này trong cả năm 2016 ở mức 6 tỷ USD, trong khi tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 1,3%, thấp hơn con số 3% theo dự báo trước đây.
Angola dự báo thâm hụt ngân sách 6 tỷ USD trong năm 2016 ảnh 1Tổng thống Angola Dos Santos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong bối cảnh giá dầu thế giới phục hồi chậm và vẫn còn ở mức thấp như hiện nay, Chính phủ Anglola ước tính thâm hụt ngân sách của nước này trong cả năm 2016 ở mức 6 tỷ USD, trong khi tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 1,3%, thấp hơn con số 3% theo dự báo trước đây.

Bộ Tài chính Angola nêu rõ với mức giá dầu thế giới chưa tới 50 USD/thùng hiện nay, ước tính thu ngân sách năm 2016 của nước này chỉ ở mức 18 tỷ USD, thấp hơn mức dự báo gần 25 tỷ USD.

Trong khi đó, chi ngân sách của Angola sẽ giảm xuống còn 24 tỷ USD so với 30 tỷ USD trong kế hoạch.

Ước tính, thâm hụt ngân sách của Angola, quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), trong năm 2016 có thể lên tới mức tương đương 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Nợ chính phủ của Angola hiện đã lên tới gần 50 tỷ USD, trong đó nợ nước ngoài ở mức 25,5 tỷ USD.

Chính phủ Angola đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhằm đối phó với những khó khăn kinh tế, như giảm trợ giá nhiên liệu, hạn chế các khoản đầu tư vào những dự án không thiết yếu, tiếp tục cải tổ cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hóa để giảm phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ, cải thiện tính hiệu quả của chi tiêu công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục