Anh: 2 trạm xăng từ 1960 được trao giải kiến trúc

Tổ chức Di sản Anh đã trao giải bảo tồn Grade II cho trạm xăng mang phong cách đĩa bay Markham Moor và trạm xăng Esso với sáu cái ô.
Hai trạm xăng ở Anh được xây từ những năm 1960 mới đây đã được trao giải thưởng bảo tồn Grade II.

Tổ chức Di sản Anh đã trao giải thưởng cho trạm xăng mang phong cách đĩa bay Markham Moor nằm ở đường A1 tại Markham Moor, vùng Nottinghamshire và trạm xăng Esso với sáu cái ô nằm trên các máy bơm xăng ở Birstall, Leicestershire.

"Trở lại thời kỳ đầu của thập niên 60, xe hơi vẫn là thứ gây nhiều phấn khích. Nhưng dần dần, chúng ta đã để mất tình yêu với xe hơi," ông John Minnis thuộc tổ chức trên nói.

Minnis giải thích rằng phần mái bêtông của trạm xăng Markham Moor, hiện đã biến thành một nhà hàng, có sử dụng các công nghệ hàng đầu của những năm 60.

Trong khi đó, trạm xăng Esso nằm trên đường A6 ở Birstall, là sản phẩm của kiến trúc sư Mỹ Eliot Noyes và là trạm cuối cùng thuộc loại này còn tồn tại ở Anh.

Minnis cũng cho biết vì hai trạm xăng này rất đặc biệt nên các kế hoạch xây dựng trạm xăng trong tương lai có thể cân nhắc chúng như những mẫu tham khảo giá trị./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục