Anh bác khả năng gửi thêm quân tới Afghanistan

Thủ tướng Anh bác bỏ khả năng gửi thêm quân, thiết bị tới Afghanistan bất chấp việc số binh lính Anh thiệt mạng tại đây ngày một tăng.
Thủ tướng Anh Gordon Brown ngày 13/7 đã lên tiếng bác bỏ khả năng gửi thêm quân và thiết bị tới Afghanistan, bất chấp việc số binh lính Anh thiệt mạng tại quốc gia Nam Á này đang ngày một tăng.

Phát biểu trước Hạ viện Anh, Thủ tướng Brown khẳng định hiện đã có đủ quân số và thiết bị phục vụ cho chiến dịch quân sự của Anh tại Afghanistan.

Trước đó, tờ "Thời đại" (Anh) số ra cuối tuần qua cho biết chỉ trong vòng 24 giờ đã có 8 binh lính Anh tại Afghanistan thiệt mạng, nâng tổng số binh sĩ Anh tử vong kể từ năm 2001 lên 184 người, cao hơn so với 179 lính Anh tử trận tại Iraq.

Mặc dù chiến dịch quân sự kéo dài 8 năm qua của Chính phủ Anh tại Afghanistan vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, song các chính trị gia thuộc đảng phái đối lập và giới bình luận đang ngày càng tỏ ra nghi ngờ về thời hạn cũng như điều kiện sống và hoàn cảnh của các binh sĩ Anh đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan.

Đảng Bảo thủ đối lập ở Anh đã buộc tội Chính phủ nước này không đáp ứng và cung cấp đủ máy bay trực thăng cho quân đội Anh, khiến binh lính Anh thường gặp nhiều nguy hiểm và dễ bị tấn công hơn khi hành quân bằng đường bộ.

Trước đó, trong thư gửi các nghị sĩ Anh, Thủ tướng Brown nhấn mạnh ông vẫn tin tưởng chiến lược của Chính phủ nước này tại Afghanistan là "hoàn toàn đúng," bất chấp có nhiều ý kiến nghi ngờ.

Ông Brown khẳng định binh lính Anh đang giành chiến thắng trước phiến quân Taliban tại cứ điểm của chúng ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan. Các tư lệnh Anh tại Afghanistan cũng đánh giá chiến dịch này đang "đạt được những mục tiêu đề ra."

Thời gian qua, Anh đã triển khai thêm 700 binh sĩ tới Afghanistan để tham gia bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống ở nước này dự kiến diễn ra vào tháng 8, nâng tổng số binh sĩ Anh hiện diện tại Afghanistan lên 9.000 người./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục