Anh bắt 24 đối tượng trong mạng lưới đưa người nhập cư trái phép

Cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) thông báo đã bắt giữ 33 đối tượng tình nghi đưa người nhập cư trái phép từ Hy Lạp vào Anh, trong khuôn khổ cuộc điều tra chống nhập cư bất hợp pháp tại châu
Anh bắt 24 đối tượng trong mạng lưới đưa người nhập cư trái phép ảnh 1(Nguồn: BBC)

Ngày 12/12, Cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) thông báo đã bắt giữ 33 đối tượng tình nghi đưa người nhập cư trái phép từ Hy Lạp vào Anh, trong khuôn khổ cuộc điều tra chống nhập cư bất hợp pháp tại châu Âu.

Trong cuộc bố ráp ngày 8/12 tại Athens, cảnh sát Hy Lạp với sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã bắt giữ 24 người, độ tuổi 26-45, trong số 33 đối tượng tình nghi.

Cảnh sát Hy Lạp cũng phát hiện 4 cơ sở chuyên làm giấy tờ giả cho người nhập cư bất hợp pháp của tổ chức này.

Cùng thời điểm, cảnh sát Anh, với sự hỗ trợ của Europol, Cảnh sát biên phòng Pháp và Cơ quan Hợp tác Tư pháp châu Âu (Eurojust) đã bắt giữ 9 đối tượng khác trong các cuộc đột kích tại các thành phố Glasgow, Manchester và Northampton.

Các đối tượng trên bị tình nghi đã đưa người nhập cư bất hợp pháp từ Iran tới Anh thông qua các tuyến đường như qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Italy, Bỉ, Áo, Thụy Sỹ và Hà Lan.

Theo thỏa thuận, mỗi cá nhân muốn nhập cư vào Anh phải trả 10.000 euro để có giấy tờ giả cần thiết.

Ông Chris Hogben​ - phụ trách cuộc điều tra, cho biết với sự phối hợp chặt chẽ và trao đổi thông tin với phía Hy Lạp, chiến dịch truy quét này đã bắt giữ được những đối tượng quan trọng trong mạng lưới tội phạm đưa hàng trăm người di cư trái phép từ Iran tới Anh trong thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục