Anh bắt đầu triển khai chương cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ

Chương trình mới mang tên "Bounce Back Loans" cho phép các doanh nghiệp vay từ 2.000 đến 50.000 bảng (2.500-62.500 USD) trong tối đa 6 năm.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/5, chương trình cho vay mới do Chính phủ Anh bảo lãnh 100% nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ tại nước này ứng phó với tác động từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh như tiệm cắt tóc, quán cafe và cửa hàng hoa sẽ được nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp từ chương trình trên.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak công bố chương trình mới này từ ngày 27/4, trong bối cảnh ngày càng nhiều sức ép yêu cầu chính phủ phải có thêm biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ nhất khi kế hoạch trước đó khởi động quá chậm chạp.

Chương trình mới mang tên "Bounce Back Loans" cho phép các doanh nghiệp, trong đó có cả những thương gia đơn lẻ, vay từ 2.000 đến 50.000 bảng (2.500-62.500 USD) trong tối đa sáu năm.

Năm đầu tiên các doanh nghiệp được hưởng lãi suất 0%, trong khi những năm tiếp theo mức lãi suất là 2,5%.

[Tổng thống Mỹ ký luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và các bệnh viện]

Những ngân hàng cung cấp các khoản cho vay này sẽ không phải kiểm tra tín dụng hay đánh giá năng lực thanh toán dài hạn của bên nộp hồ sơ xin vay.

Trong thông báo đưa ra ngày đầu tiên chương trình được triển khai, ông Sunak khẳng định các doanh nghiệp nhỏ sẽ đóng vai trò quan trọng, giúp tạo thêm việc làm và đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Theo ông, chương trình này sẽ đảm bảo cho các doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận nguồn tài chính cần thiết để hồi phục và bảo vệ việc làm cho người lao động.

Hầu hết các doanh nghiệp tại Anh đều phải đóng cửa từ ngày 23/3 khi chính phủ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để kiềm chế tốc độ lây lan dịch bệnh.

Các chuyên gia dự báo kinh tế Anh sẽ suy giảm khoảng 35% trong quý 2/2020.

Hồi tháng trước, Anh đã công bố kế hoạch tín dụng khẩn cấp trị giá 330 tỷ bảng, bao gồm các khoản cho vay lên tới 5 triệu bảng dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, được chính phủ bảo lãnh 80%.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp phản ánh gặp nhiều khó khăn trong khâu phê duyệt hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng, buộc Bộ Tài chính Anh phải cung cấp bảo lãnh 100% cho các khoản vay thương mại dành cho những doanh nghiệp nhỏ.

Từ ngày 4/5, những doanh nghiệp đã tham gia hợp đồng vay trị giá từ 50.000 bảng trở xuống, thuộc gói chính phủ bảo lãnh 80%, có thể nộp đơn chuyển đổi sang tiếp cận chương trình Bounce Back.

Theo gói cho vay mới, nhà nước sẽ hoàn trả cho ngân hàng 100% khoản vay nếu người vay không có khả năng chi trả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục