Anh bắt giữ đối tượng đăng tải thông tin kích động trên mạng xã hội

Matthew Doyle đã bị cảnh sát Anh bắt giữ sau khi "khoe" trên trang cá nhân Twitter rằng anh đã chặn một phụ nữ Hồi giáo trên phố và yêu cầu cô "giải thích về vụ khủng bố Brussels."
Anh bắt giữ đối tượng đăng tải thông tin kích động trên mạng xã hội ảnh 1Matthew Doyle. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Một người đàn ông có tên Matthew Doyle đã bị cảnh sát Anh bắt giữ sau khi "khoe" trên trang cá nhân Twitter rằng anh đã chặn một phụ nữ Hồi giáo trên phố và yêu cầu cô "giải thích về vụ khủng bố Brussels."

Matthew Doyle, 46 tuổi, cư trú tại khu vực Croydon, phía Nam thủ đô London, còn bị cáo buộc đăng tải những bình luận có nội dung phân biệt chủng tộc ngay sau khi xảy ra loạt vụ khủng bố đẫm máu tại Brussels (Bỉ) làm hơn 30 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương hôm 22/3 vừa qua.

Thông báo của Sở Cảnh sát London ngày 25/3 cho biết Doyle "bị buộc tội theo mục 19 của Đạo luật Trật tự Công cộng năm 1986 về hành vi đăng tải hay truyền bá tài liệu viết tay mang tính đe dọa, lăng mạ hay sỉ nhục và có khả năng kích động thù địch chủng tộc."

Vụ bắt giữ này được thực hiện ngày 23/3 sau cuộc điều tra của đơn vị an toàn công cộng cảnh sát khu vực Croydon. Theo thông báo của cảnh sát, Doyle sẽ ra hầu tòa vào ngày 26/3 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục