Anh bỏ giấy phép đặc biệt đối với xe tải chở hàng hóa sang EU

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa sang các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ không còn cần phải xuất trình giấy phép trước khi vào cảng ở phía Anh.
Anh bỏ giấy phép đặc biệt đối với xe tải chở hàng hóa sang EU ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 20/4, Chính phủ Anh đã nới lỏng các quy định kiểm soát được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc xe tải chở hàng ở khu vực biên giới phía Nam nước này do quy trình hải quan mới áp dụng trong giai đoạn hậu Brexit.

Cụ thể, các phương tiện vận chuyển hàng hóa sang các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ không còn cần phải xuất trình giấy phép trước khi vào cảng ở phía Anh.

Theo Chính phủ Anh, việc nới lỏng quy định kiểm tra hải quan cho thấy các công ty dịch vụ vận tải hàng hóa đã thích nghi với các yêu cầu mới.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển giữa Anh và EU đã trở lại các mức trước khi Brexit.

Dữ liệu công bố chính thức cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Anh sang EU trong tháng Hai vừa qua đã tăng 46% so với tháng trước đó.

Cơ chế giấy phép mới được áp dụng tại các cảng ở hạt Kent khi Anh hoàn tất Brexit vào cuối năm 2020, với mục đích giảm thiểu lo ngại rằng hoạt động thương mại với EU có thể bị đình trệ do các phương tiện chở hàng không thể thông quan khiến lưu thông hàng hóa bị tắc nghẽn.

Trước thời điểm Giáng sinh năm ngoái, hàng nghìn xe tải đã phải xếp hàng dài ở cảng Dover do nhu cầu dự trữ hàng hóa của một số công ty tăng đột biến trước khi Anh rời EU cùng với việc Pháp đóng cửa biên giới do bùng phát biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Đã có nhiều ý kiến lo ngại nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng trong giao thương khi các quy định mới giai đoạn hậu Brexit được thực thi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục