Anh cam kết góp 720 triệu bảng cho quỹ chống biến đổi khí hậu

Nước Anh sẽ đóng góp 720 triệu bảng Anh cho Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) của Liên hợp quốc nhằm giúp các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu.
Anh cam kết góp 720 triệu bảng cho quỹ chống biến đổi khí hậu ảnh 1Khói thải từ nhà máy nhiệt điện ở thủ đô Sofia, Bulgaria năm 2013. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/11, Bộ trưởng Năng lượng và biến đổi khí hậu Anh Ed Davey thông báo nước Anh sẽ đóng góp 720 triệu bảng Anh cho Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) của Liên hợp quốc nhằm giúp các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu với báo giới, ông Davey khẳng định nước Anh sẽ đối mặt với thảm họa nếu chọn một "cách tiếp cận biệt lập" với môi trường, bởi biến đổi khí hậu không phân biệt biên giới.

"Bất cứ ai theo dõi các cuộc thương lượng của Liên hợp quốc đều biết rằng những nước nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trên hành tinh đang trông cậy vào các nước phát triển để giúp họ đối phó với biến đổi khí hậu. Nếu chúng ta không làm việc này, tôi nghĩ chúng ta sẽ không có được một thỏa thuận toàn cầu," ông Davey nói.

Ông Davey cũng nói rằng việc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận mới đây về cắt giảm 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 đã tạo cơ hội loại bỏ chia rẽ chính trị ở Anh, khi các chính đảng đều chia sẻ mối quan tâm về vấn đề chống biến đổi khí hậu và coi đây là mục tiêu chung.

Các chuyên gia mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng sự ấm lên của khí hậu toàn cầu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con người cũng như hoạt động kinh doanh và sản xuất lương thực của Anh. Thậm chí, một tướng lĩnh quân sự cấp cao còn cho rằng các lực lượng vũ trang sẽ không thể đảm bảo an ninh toàn cầu nếu vấn đề biến đổi khí hậu không được kiểm soát.

Quỹ Khí hậu Xanh của Liên hợp quốc đang hướng tới mục tiêu quyên góp được 10 tỷ USD và cho đến nay đã có 14 quốc gia đóng góp vào quỹ này.

Cam kết đóng góp 720 triệu bảng của Anh được coi là bước đi quan trọng góp phần giúp thế giới thực hiện mục tiêu đạt được một thỏa thuận toàn cầu về chống biến đổi khí hậu trong năm 2015. Mức đóng góp này của Anh cũng cao thứ ba trong số các nước đóng góp cho GCF, chỉ sau Mỹ và Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục