Anh cân nhắc việc trợ cấp cho ngành năng lượng xanh

Anh cân nhắc trợ cấp cho ngành năng lượng xanh

Thủ tướng Anh đang cân nhắc triển khai chính sách trợ cấp cho ngành năng lượng "xanh" nhằm giảm áp lực về chi phí của mỗi hộ gia đình.
Phóng viên TTXVN tại London dẫn thông báo của Văn phòng thủ tướng Anh chiều 11/10 xác nhận Thủ tướng David Cameron đang cân nhắc việc triển khai chính sách trợ cấp cho ngành năng lượng "xanh" nhằm giảm bớt áp lực về chi phí của mỗi hộ gia đình.

Đây được coi là phản ứng của Đảng Bảo thủ cầm quyền trước việc Công đảng đối lập cam kết sẽ giảm giá điện và khí đốt nếu thắng cử trong bối cảnh người dân Anh đang phải gánh chi phí năng lượng ngày càng lớn.

Tuy nhiên, ý định trợ cấp cho ngành năng lượng "xanh" của Đảng Bảo thủ nhằm kiềm chế giá điện và khí đốt có thể khiến liên minh cầm quyền với Đảng Dân chủ Tự do (Lib Dem) ngày càng chia rẽ.

Giới lãnh đạo Lib Dem trước đó từng khẳng định rằng chính sách trợ cấp cho năng lượng "xanh" cần phải được "án binh bất động". Bộ trưởng Kinh doanh, Sáng tạo và Kỹ năng Vince Cable - một thành viên của Lib Dem, chỉ trích rằng mọi nỗ lực trợ cấp cho năng lượng "xanh" đều không thích hợp.

Theo ông, giá năng lượng tăng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có tình trạng biến động trên thị trường năng lượng thế giới. Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Ed Davey thuộc Lib Dem cũng lên tiếng phản bác ý định của Đảng Bảo thủ.

Hiện ông Davey đang tiến hành khảo sát và lấy ý kiến của các tập đoàn năng lượng lớn ở Anh về những tác động kinh tế của chính sách trợ cấp cho năng lượng "xanh".

Khoản trợ cấp trị giá 1,3 tỷ bảng (hơn 2 tỷ USD) trong khuôn khổ Chương trình nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng (ECO) nhằm giảm gánh nặng về chi phí năng lượng mà 4,4 triệu khách hàng dùng điện và 2,9 triệu khách hàng dùng khí đốt tại Anh đang phải đối mặt.

Nói cách khác, mỗi năm các công ty Anh sẽ nhận được hàng tỷ bảng để sản xuất điện năng với khí thải carbon ở mức thấp.

Ngày 10/10, công ty cung ứng điện SSE tuyên bố giá điện và khí đốt sẽ tăng 8,2% kể từ ngày 15/11, châm ngòi cho cuộc tranh cãi về giá năng lượng trên chính trường Anh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục