Anh cảnh báo Nga chớ can thiệp vào khủng hoảng ở Ukraine

Ngày 23/2, Anh đã cảnh báo Nga không can thiệp vào cuộc khủng hoảng "đang hết sức rối ren" ở Ukraine, nhấn mạnh rằng London muốn hỗ trợ Kiev.

Reuters và AP đưa tin, ngày 23/2, Anh đã cảnh báo Nga không can thiệp vào cuộc khủng hoảng "đang hết sức rối ren" ở Ukraine, nhấn mạnh rằng London muốn đóng góp vào một chương trình kinh tế quốc tế nhằm hỗ trợ Kiev chống đỡ với tình hình kinh tế "cực kỳ khó khăn" của quốc gia Đông Âu này.

Trong những bình luận có thể chọc giận Moskva, Ngoại trưởng Anh William Hague thông báo chính phủ của ông vẫn liên lạc thường xuyên với Chính phủ Nga nhằm thuyết phục Moskva rằng quan hệ gần gũi hơn giữa Kiev và Liên minh châu Âu (EU) không đáng lo ngại.

Trả lời phỏng vấn Đài BBC, ông Hague nói: "Nếu có một gói kinh tế, điều quan trọng là Nga đừng gây tổn hại tới nó, mà nên hợp tác và ủng hộ gói viện trợ kinh tế này."

Khi được hỏi liệu có quan ngại việc Nga có thể "điều xe tăng" tới để bảo vệ lợi ích của những người sử dụng tiếng Nga ở miền Đông Ukraine, ông Hague đã đưa ra cảnh báo đối với cái mà ông coi là "sự cưỡng ép từ bên ngoài" hay sự can thiệp của Nga.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho rằng Ukraine nên tìm kiếm một khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ cận kề, song Kiev sẽ phải đáp ứng những yêu cầu về cải cách cơ cấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục