Anh cảnh báo người hâm mộ EURO 2016 về nguy cơ tấn công khủng bố

Bộ Ngoại giao Anh đã cảnh báo rằng các điểm thi đấu của EURO 2016 đều "có thể trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố."
Anh cảnh báo người hâm mộ EURO 2016 về nguy cơ tấn công khủng bố ảnh 1Cảnh sát Pháp gần tháp Eiffel. (Nguồn: BBC)

Theo Reuters, ngày 7/6, Bộ Ngoại giao Anh đã cảnh báo những người hâm mộ tới Pháp để xem Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016 rằng các điểm thi đấu của sự kiện thể thao này đều "có thể trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố."

Trên trang web của bộ trên, người hâm mộ đã được khuyên nên đề cao cảnh giác trong mọi thời điểm và nghe theo khuyến cáo của nhà chức trách Pháp.

Khuyến cáo nêu rõ: "Trong mùa EURO 2016, các sân vận động, nơi tụ tập người hâm mộ, địa điểm phát sóng các trận đấu cũng như các trung tâm vận tải... đều có thể trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố."

Theo Bộ Ngoại giao Anh, khuyến cáo nói trên không nhằm vào bất kỳ mối mối đe dọa cụ thể nào và được ban bố để cung cấp thông tin liên quan cho người hâm mộ.

Vòng chung kết EURO 2016 tổ chức tại Pháp sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 10/6, với sự góp mặt của 24 đội tuyển quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục