Anh cáo buộc cơ quan an ninh Trung Quốc tiến hành tấn công mạng

Anh cho biết đang cùng các đồng minh buộc Chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho chiến dịch tấn công mạng toàn cầu nhằm vào các bí mật về thương mại tại châu Âu, châu Á và Mỹ.
Anh cáo buộc cơ quan an ninh Trung Quốc tiến hành tấn công mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: luxtimes.lu)

Ngày 20/12, Anh cho biết đang cùng các đồng minh buộc Chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho chiến dịch tấn công mạng toàn cầu nhằm vào các bí mật về thương mại tại châu Âu, châu Á và Mỹ.

Chính phủ Anh tuyên bố, hoạt động tấn công mạng do một nhóm được biết đến với tên gọi APT 10 tiến hành, nhóm này đại diện cho Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc. Theo tuyên bố của Chính phủ Anh, chiến dịch này cho thấy Chính phủ Trung Quốc không tuân thủ các cam kết mà Bắc Kinh đưa ra trực tiếp với London trong một thỏa thuận song phương năm 2015.

[14.900 tỷ đồng thiệt hại và những cảnh báo về an ninh mạng 2019]

Trong khi đó, phát biểu với phóng viên, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho hay mối quan hệ của Anh và Trung Quốc đủ mạnh để cho phép London chỉ trích Bắc Kinh về vụ tấn công mạng cũng như âm mưu đánh cắp các bí mật công nghiệp. Người phát ngôn nêu rõ: "Chúng tôi có một mối quan hệ vững chắc và có tính xây dựng với Trung Quốc và điều này cho phép chúng tôi thẳng thắn giải quyết những điểm mà chúng tôi bất đồng, đây là một ví dụ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục