Anh cắt giảm lao động nhập cư tay nghề cao

Trước tình trạng thất nghiệp trong nước tăng mạnh do kinh tế suy thoái, Chính phủ Anh thông báo sẽ cắt giảm 300.000 chỉ tiêu tuyển dụng lao động có tay nghề cao từ nước ngoài.

Trước tình trạng thất nghiệp trong nước tăng mạnh do kinh tế suy thoái, Chính phủ Anh thông báo sẽ cắt giảm 300.000 chỉ tiêu tuyển dụng lao động có tay nghề cao từ nước ngoài.

Ủy ban Tư vấn Nhập cư Anh (MAC) cho biết riêng trong lĩnh vực xây dựng, Anh sẽ cắt giảm hơn 100.000 chỉ tiêu đối với các chuyên gia nước ngoài (các nước không thuộc Liên minh châu Âu), bao gồm cả quản lý và giám sát khối lượng công trình.

Theo thống kê của MAC, số người làm công tác quản lý dự án xây dựng ở Anh thất nghiệp đã tăng 500% trong năm qua, trong khi số lượng chỗ làm giảm 80%.

Lĩnh vực tư vấn và chăm sóc cộng đồng cũng sẽ bị loại khỏi danh sách cần sử dụng lao động nhập cư và công việc chăm sóc người cao tuổi sẽ hạn chế sử dụng người nước ngoài. Một trong những lý do là thời gian qua, Anh thực hiện chính sách khuyến khích sinh viên theo học các khóa đào tạo về tư vấn và chăm sóc cộng đồng, sau đó những ai làm tốt sẽ được giữ lại làm việc tại các trung tâm kiểu này.

Tuy nhiên, không phải ngành nghề nào cũng bị hạn chế. Trong danh sách bổ sung các nhóm lao động có tay nghề cao được phép mời chuyên gia nước ngoài bao gồm nhạc công, vũ công đương đại và các chuyên gia kỹ xảo điện ảnh.

MAC cho biết việc hạn chế lao động nhập cư đã tính đến tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đối với nước Anh. Ủy ban này sẽ tiếp tục có những đánh giá khẩn cấp về các ngành nghề khác, và dự kiến tháng 9 tới sẽ điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài đối với các nghề giáo viên và đầu bếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục