Anh cắt giảm thêm ngân sách để tăng vốn đầu tư

Anh sẽ cắt giảm thêm 2,5 tỷ bảng ngân sách dành cho các bộ ngành trong hai năm tới để có tiền đầu tư vào những dự án trọng điểm.
Ngày 20/3, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne tuyên bố sẽ cắt giảm thêm 2,5 tỷ bảng (hơn 4 tỷ USD) ngân sách dành cho các bộ ngành trong hai năm tới để có tiền đầu tư vào những dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, từ đó khôi phục tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Trừ các bộ ngành phụ trách lĩnh vực y tế, giáo dục và viện trợ quốc tế, còn lại đều thuộc diện cắt giảm thêm 1% ngân sách hàng năm. Ngân sách dành cho lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương sẽ được giữ nguyên trong năm đầu tiên.

Chính phủ Anh có kế hoạch sử dụng số tiền dôi ra từ nỗ lực tiết kiệm ngân sách này để đầu tư vào các dự án bất động sản và xây dựng đường xá.

Bộ trưởng Osborne cho rằng trong bối cảnh ngân sách liên tục bị cắt giảm do kinh tế khó khăn, nợ công ngày càng cao, các bộ ngành của Anh vẫn chứng tỏ khả năng và hiệu quả hoạt động. Vì thế, ông bày tỏ hy vọng các bộ tiếp tục cân đối ngân sách và chi tiêu hiệu quả để ủng hộ kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ.

Mặc dù đã chủ động công bố trước kế hoạch cắt giảm thêm ngân sách, nhưng Bộ trưởng Osborne khó tránh khỏi những chỉ trích từ phía các bộ trưởng trong nội các. Một số bộ trưởng vẫn kiên quyết phản đối chính sách "thắt lưng, buộc bụng," coi đây là trở lực ngăn cản sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế.

Trong khi đó, dư luận cũng tỏ ra hoài nghi về kế hoạch cắt giảm thêm ngân sách, bởi ông Osborne có thể vẫn dành sự ưu ái đặc biệt cho các bộ trưởng thuộc đảng Bảo thủ. Ví dụ, ngân sách dành cho lực lượng cảnh sát thuộc quyền của Bộ trưởng Nội vụ Theresa May được giữ nguyên trong 1 năm. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philip Hammond được giao quyền chủ động chi tiêu những khoản tiền chưa dùng đến trị giá khoảng 1,6 tỷ bảng (khoảng 2,5 tỷ USD).

Chính phủ Anh đang đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng, đòi phải nới lỏng chính sách tài chính tiền tệ hiện nay để có vốn đầu tư. Nhiều chuyên gia cho rằng Chính phủ chưa thực sự nỗ lực để vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên, Thủ tướng David Cameron và Phó Thủ tướng Nick Clegg vẫn kiên quyết bác bỏ việc đi vay thêm tiền để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Trong bối cảnh đó, bài phát biểu về ngân sách trong ngày 20/3 của Bộ trưởng Osborne được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi nó sẽ tác động tới toàn bộ kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế của Chính phủ Anh. Đây cũng là một dịp quan trọng để ông Osborne chứng tỏ khả năng chèo lái "con thuyền" tài chính Anh trước những lời chỉ trích và phản đối gay gắt từ phía Công đảng đối lập cũng như dư luận cử tri nước này.

Trong một động thái liên quan, sáng 19/3, hơn 400 người đeo mặt nạ Bộ trưởng Osborne đã tuần hành ở khu phố trung tâm London dẫn đến Điện Westminster - trụ sở Quốc hội Anh để vận động Chính phủ nước này giữ nguyên ngân sách dành cho viện trợ phát triển quốc tế.

Những người tham gia tuần hành lo ngại rằng ngân sách dành cho viện trợ phát triển quốc tế trước sau cũng sẽ bị cắt giảm như các bộ ngành khác của Anh khi mà kinh tế ngày càng khó khăn.

Theo anh Daniel Collins, ông Osborne không được quên lời cam kết dành 0,7% tổng thu nhập quốc gia cho viện trợ phát triển. Cuộc tuần hành do các quỹ từ thiện chống đói nghèo ở Anh, như ActionAid, Oxfam và "Save the Children" tổ chức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục