Anh chàng "ăn mày cao cấp", có trang web và chấp nhận quẹt thẻ

Nếu thấy Abe Hagenston đang ăn xin nhưng bạn không có vài đồng lẻ trong túi, hãy đừng ngại ngần rút thẻ tín dụng, vì anh chàng đã có sẵn máy quẹt thẻ chờ phục vụ bạn.
Anh chàng "ăn mày cao cấp", có trang web và chấp nhận quẹt thẻ ảnh 1Abe Hagenston, 42 tuổi, nhận cả thẻ tín dụng nếu người ta không có tiền lẻ cho anh (Ảnh: Washington Post)

Nếu thấy Abe Hagenston đang ăn xin nhưng bạn không có vài đồng lẻ trong túi, hãy đừng ngại ngần rút thẻ tín dụng, vì anh chàng đã có sẵn máy quẹt thẻ chờ phục vụ bạn.

“Tôi chấp nhận thẻ Visa, MasterCard, American Express,” Hagenston, 42 tuổi, sống tại Detroit, Mỹ, chia sẻ với trang tin WWJ-TV. “Tôi là người vô gia cư duy nhất ở Mỹ có thể nhận tiền từ thẻ tín dụng. Giao dịch có thể thực hiện một cách an toàn và được bảo mật qua trang Square.com.” Hagenston, một tay ăn xin kỳ cựu với thâm niên lê la góc phố dài cả thập kỷ, thậm chí còn tuyên bố thẳng rằng "vô gia cư là nghề của tôi".

Giống nhiều doanh nghiệp nhỏ khác, Hagenston nhận thẻ tín dụng thông qua một đầu đọc thẻ Square Reader gắn với chiếc điện thoại thông minh anh luôn mang theo bên mình. Thiết bị này biến điện thoại của anh thành một máy quẹt thẻ có khả năng chấp nhận rất nhiều loại thẻ tín dụng. Đầu đọc thẻ có chi phí chỉ 10 USD và công ty Square.com thu về 2,75% tổng giá trị của mỗi giao dịch.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã chấp nhận quẹt thẻ tín dụng trên thiết bị của Hagenston, nhưng tờ New York Daily News nói rằng mỗi ngày anh kiếm được từ 20 tới 50 USD.

Hagenston cũng chia sẻ với tờ báo rằng anh đi ăn xin không phải vì lười lao động. Thực tế thì thi thoảng anh vẫn kiếm sống bằng nghề thiết kế trang web. Không ngạc nhiên khi anh có hẳn một trang web riêng, được mở ra để tiện... xin tiền thiên hạ và quảng cáo kiếm việc làm lặt vặt như xúc tuyết thuê.

Trên trang web đó, Hagenston viết rằng giao dịch tặng tiền cho anh qua thẻ tín dụng rất an toàn. Những ai băn khoăn, đổi ý không muốn cho Hageston tiền nữa hoàn toàn có thể hủy bỏ giao dịch và lấy lại tiền trong vòng 72 giờ đồng hồ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục