Anh: Chính quyền Assad đứng sau vụ tấn công hóa học tại Syria

Ngoại trưởng Anh tuyên bố mọi chứng cứ đều cho thấy Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng đằng sau vụ việc được cho là tấn công hóa học xảy ra tại một thị trấn do quân nổi dậy kiểm soát,
Anh: Chính quyền Assad đứng sau vụ tấn công hóa học tại Syria ảnh 1Bệnh viện thị trấn Khan Sheikhun bị hư hại sau cuộc tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 5/4, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố mọi chứng cứ đều cho thấy Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng đằng sau vụ việc được cho là tấn công hóa học xảy ra tại một thị trấn do quân nổi dậy kiểm soát, khiến hơn 70 người thiệt mạng.

Phát biểu khi vừa tới Brussels (Bỉ) để tham dự một hội nghị về vấn đề nhân đạo tại Syria, ông Johnson nói: "Mọi chứng cứ tôi có được cho thấy chính quyền Assad đã sử dụng vũ khí bất hợp pháp nhằm vào chính người dân Syria."

Cùng ngày, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã hối thúc cộng đồng quốc tế thúc đẩy hòa đàm Syria, đặc biệt là sau vụ việc nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục