Anh chính thức nâng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 66

Anh đã chính thức công bố những điều chỉnh về chế độ lao động đối với khu vực công, theo đó, từ năm 2020, tuổi nghỉ hưu sẽ là 66 tuổi.
Anh đã chính thức công bố những điều chỉnh về chế độ lao động đối với khu vực công, theo đó, từ năm 2020, tuổi nghỉ hưu sẽ là 66 tuổi, thay vì quy định 60 tuổi hiện nay.

Thông báo quyết định này chiều 17/6, Thứ trưởng Tài chính Anh Danny Alexander nêu rõ độ tuổi nghỉ hưu trong ngành này cần phải được nâng lên để phù hợp với lĩnh vực tư nhân.

Các công chức Anh sẽ phải làm việc thêm 6 năm, ngoại trừ một số ngành đặc biệt như cứu hỏa, cảnh sát và quân đội.

Kế hoạch cải cách chế độ hưu trí trên cũng nêu rõ sẽ tăng số tiền bảo hiểm mà các công chức Anh có mức lương trên 15.000 bảng/năm, dự kiến tăng bình quân 3,2%. Trong khi đó, mức thu bảo hiểm vẫn giữ nguyên đối với những người hưởng lương dưới 15.000 bảng/năm.

Kế hoạch này của Chính phủ Anh đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ người dân. Các nghiệp đoàn lao động và giáo viên đã thống nhất tổ chức biểu tình, với khoảng 750.000 công chức, giáo viên tham gia, nhằm phản đối các đề xuất cải cách trên, dự kiến sẽ được thông qua vào cuối mùa Hè này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục