Anh bàn giao tất cả căn cứ cho Afghanistan

Anh chuyển giao tất cả các căn cứ cho Afghanistan

Bộ Quốc phòng Anh ngày 16/3 thông báo đã chuyển giao tất cả căn cứ của nước này tại Afghanistan cho lực lượng của nước chủ nhà.
Anh chuyển giao tất cả các căn cứ cho Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Anh tuần tra tại Musa Qala, tỉnh Helmand, Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Anh ngày 16/3 thông báo đã chuyển giao tất cả căn cứ của nước này tại Afghanistan cho lực lượng của nước chủ nhà, trừ 2 căn cứ còn lại ở tỉnh Helmand ở miền Nam.

Theo AFP, động thái này là một phần của kế hoạch rút toàn bộ binh sỹ Anh khỏi quốc gia Tây Nam Á này trước cuối năm 2014.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ trong khuôn khổ chiến dịch kéo dài hơn 1 tháng, các căn cứ Lashkar Gah và Lashkar Gah Durai đã được chuyển giao quyền kiểm soát cho Afghanistan. Căn cứ thứ 3, MOB Price, cũng đã được đóng cửa.

Hiện Anh chỉ còn 2 căn cứ hoạt động tại Helmand là căn cứ quan sát Sterga 2 và Camp Bastion, đóng vai trò căn cứ chính của quân nhân Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond nhấn mạnh: “Việc bàn giao và đóng cửa các căn cứ của chúng tôi ở Helmand nêu bật tiến bộ mà lực lượng của Anh đã đạt được trong việc tăng cường an ninh và ổn định tại tỉnh này, cũng như nâng cao năng lực cho các lực lượng Afghanistan, những người sẽ tiếp tục gánh vác nhiệm vụ này”.

Ông Hammond cũng cam kết rằng Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Afghanistan sau khi rút quân.

Trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc chiến tại Afghanistan, Anh có 137 căn cứ tại khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục