Anh có khả năng tham gia không kích với Mỹ nhằm vào Syria

Ngoại trưởng Anh cho biết nước này sẽ cân nhắc tham gia các cuộc không kích quân sự của Mỹ chống Chính phủ Syria nếu có bằng chứng cho thấy các vũ khí hóa học đang được sử dụng nhằm vào dân thường.
Anh có khả năng tham gia không kích với Mỹ nhằm vào Syria ảnh 1Máy bay Tornado GR4 cura Không lực Hoàng gia Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 27/2, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết nước này sẽ cân nhắc tham gia các cuộc không kích quân sự của Mỹ chống Chính phủ Syria nếu có bằng chứng cho thấy các vũ khí hóa học đang được sử dụng nhằm vào dân thường tại quốc gia Trung Đông này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, ông Johnson nêu rõ: “Nếu chúng tôi biết được điều đó đã xảy ra, và chúng tôi có thể chứng minh việc đó, và nếu có lời đề nghị hành động mà Anh có thể tham gia thì tôi nghĩ chúng tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc việc này."

Liên quan tới tình hình trên thực địa, ngày 27/2, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo, tình hình đã yên ắng tại khu vực Đông Ghouta kể từ nửa đêm, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 5 giờ/ngày do Nga kêu gọi đã bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương (tức 14 giờ Hà Nội) tại khu vực này, ngoại trừ các vụ nã pháo lẻ tẻ trúng thị trấn Douma ngay trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Trước đó, ngày 26/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hối thúc triển khai ngay lập tức lệnh ngừng bắn 30 ngày tại Syria trong bối cảnh các cuộc không kích và giao tranh hạng nặng vẫn diễn ra tại khu vực Đông Ghouta do quân nổi dậy kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục