"Anh có thể cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria"

Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 3/3 tuyên bố nước này sẽ không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Syria.
Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 3/3 tuyên bố nước này sẽ không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Syria trong tương lai vì cho rằng tình hình ở quốc gia Trung Đông này đã "quá nguy hiểm đối với hòa bình và an ninh của khu vực cũng như trên toàn thế giới."

Ông Hague đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Chủ nhật của Anh, trong đó ông cáo buộc Anh đã hăm dọa và làm ra vẻ như không dính líu gì đến cuộc xung đột ở nước này. Ông al-Assad cũng bác bỏ đề xuất cho rằng Anh có thể giúp giải quyết cuộc xung đột hiện nay ở Syria.

Theo ông al-Assad, Anh đã và đang đóng một vai trò không mang tính xây dựng trong khu vực về nhiều vấn đề khác nhau trong suốt nhiều thập kỷ, thậm chí là nhiều thế kỷ qua. Chính phủ Syria không thể yêu cầu Anh tham gia vào việc giải quyết cuộc xung đột ở nước này vì Anh muốn quân sự hóa vấn đề và muốn gửi thiết bị quân sự cho các lực lượng đối lập.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hague cho rằng chính ông al-Assad là người phải chịu trách nhiệm về cuộc tàn sát hiện nay ở Syria. Ông tái khẳng định rằng Anh đã và đang phải nỗ lực để gửi lương thực, chăn màn và thuốc men để giúp đỡ những người dân đang phải sơ tán khỏi nhà cửa, gia đình vì cuộc nội chiến.

Ngoại trưởng Anh cho biết tuần tới ông sẽ công bố trước Quốc hội gói cứu trợ bao gồm các "thiết bị nhằm cứu những mạng sống" và sẽ được trao trực tiếp cho phe đối lập ở Syria.

Ông Hague khẳng định rằng mặc dù chưa công bố việc cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập Syria vào tuần tới, nhưng không loại trừ khả năng này trong tương lai. Theo ông, nếu việc này bị trì hoãn trong nhiều tháng hoặc nhiều năm thì hàng chục nghìn người sẽ chết và các nước như Iraq, Lebanon và Jordan sẽ trở nên bất ổn.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, khoảng 70.000 người đã bị thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bùng phát ở Syria cách đây gần hai năm. Ngoài ra, hàng trăm nghìn người khác cũng đã phải tị nạn sang các nước láng giềng./.   

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục