Anh có thể điều thêm 1.000 quân tới Afghanistan

Anh đang xét kế hoạch điều thêm 1.000 quân tới Afghanistan theo lời kêu gọi của Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan.
Tờ "Thời báo" Anh đưa tin ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Anh đang xem xét kế hoạch điều thêm 1.000 quân tới chiến trường Afghanistan theo lời kêu gọi tăng quân của Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal.

Theo kế hoạch chung của Mỹ và Anh, NATO phải tăng thêm 30.000 quân để hỗ trợ cho chiến lược mới mà Tướng McChrystal đề xuất, trong đó phần lớn số quân sẽ do Mỹ đóng góp.
 
Mặc dù Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định chưa có một lời đề nghị chính thức nào về việc tăng quân tại Afghanistan được đưa ra, song các quan chức cấp cao trong Chính phủ Anh thừa nhận đang có một báo cáo đề nghị chi tiết về việc tăng quân.
 
Nếu tăng thêm 1.000 quân, số binh sỹ Anh có mặt tại chiến trường Afghanistan sẽ lên tới 10.000, đứng thứ hai sau Mỹ với 62.000 quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục