Anh có thể hạn chế thị thực đối với gia đình các sinh viên học thạc sỹ

Anh có thể hạn chế thị thực đối với gia đình sinh viên học thạc sỹ

Anh đang lên kế hoạch hạn chế thành viên gia đình của các sinh viên thạc sỹ nước ngoài học tại các trường đại học của Anh, trong bối cảnh số người di cư đến nước này tăng cao kỷ lục.
Anh có thể hạn chế thị thực đối với gia đình sinh viên học thạc sỹ ảnh 1(Ảnh minh họa. Đặng Phương Chi/Vietnam+)

Chính phủ Anh đang lên kế hoạch hạn chế thành viên gia đình các sinh viên thạc sỹ nước ngoài học tại các trường đại học của Anh, trong bối cảnh số người di cư đến nước này tăng cao kỷ lục.

Một quan chức chính phủ cho biết theo số liệu chính thức của Văn phòng thống kê quốc gia Anh (ONS), sẽ công bố vào ngày 25/5, số lượng ròng người di cư đến Anh dự kiến đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022.

Theo số liệu của ONS, từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022, lượng ròng người di cư đến Anh đạt mức kỷ lục 504.000 người.

Tuy nhiên, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ước tính tổng số di cư trong năm ngoái có thể lên tới 700.000 người, với con số tăng hầu hết là những người đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Anh đang hoàn thiện kế hoạch nhằm hạn chế người phụ thuộc đi cùng sinh viên thạc sĩ trong các khóa học một năm.

Sinh viên là một trong những động lực chính gây nên làn sóng di cư gia tăng tại Anh sau đại dịch COVID-19, với gần 500.000 thị thực du học được cấp vào năm 2022, tăng 81% so với năm 2019.

Sinh viên, đặc biệt là những người đến từ Nigeria và Ấn Độ, có nhiều khả năng mang theo gia đình, với 135.788 thị thực được cấp cho người phụ thuộc vào năm 2022, tăng từ mức 16.047 vào năm 2019.

[Vấn đề người di cư: UNHCR đánh giá về dự luật mới của Anh]

Các chuyên gia cho biết mức độ di cư ròng "cao bất thường" sẽ tiếp tục diễn ra cho đến sau cuộc tổng tuyển cử, dự kiến vào năm 2024, do những bất ổn ở Ukraine, tình trạng thiếu nhân viên Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) và số lượng sinh viên quốc tế ngày càng tăng, trước khi giảm trong vài năm tới.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Madeleine Sumption thuộc Đại học Oxford, số lượng người di cư sẽ giảm trong vài năm tới, bởi những người đến Anh sẽ rời đi, đặc biệt nếu họ là du học sinh.

Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh hồi tháng 3 vừa qua ước tính lượng di cư ròng đến Anh sẽ ổn định ở mức 245.000 người/năm.

Giám đốc điều hành Hiệp hội đại học Vương quốc Anh - bà Vivienne Stern, cho biết các trường đại học đang tập trung bảo vệ cơ chế thị thực sau đại học, cho phép sinh viên có quyền làm việc sau khi hoàn thành chương trình học tại Anh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sinh viên nước ngoài đối với giáo dục đại học của Anh và nền kinh tế nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục