Anh công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào tổ chức truyền thông của Nga

Chính phủ Anh trực tiếp trừng phạt các tổ chức truyền thông nhà nước, bao gồm TV-Novosti sở hữu RT và Rossiya Segodnya - công ty sở hữu hãng tin Sputnik.
Anh công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào tổ chức truyền thông của Nga ảnh 1(Nguồn: thequint.com)

Ngày 31/3, Anh đã công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào 14 thực thể và cá nhân Nga, bao gồm cả các tổ chức truyền thông nhà nước đứng đằng sau kênh truyền hình RT và hãng tin Sputnik cùng một số nhân vật cấp cao của các công ty này.

Cụ thể, trong số những người bị đưa vào danh sách trừng phạt có Giám đốc điều hành RT Alexey Nikolov, người dẫn tin tức nổi bật Sergey Brilev của Đài Phát thanh và truyền hình nhà nước Rossiya và Tổng biên tập Sputnik Anton Anisimov.

[Những hạn chế của các lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga]

Chính phủ Anh cũng trực tiếp trừng phạt các tổ chức truyền thông nhà nước, bao gồm TV-Novosti sở hữu RT và Rossiya Segodnya - công ty sở hữu hãng tin Sputnik.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) thông báo cấm các kênh truyền thông nhà nước của Nga là RT và Sputnik phát sóng ở khối này.

Hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật trừng phạt các hành vi phát tán "tin giả" về hoạt động của quân đội Nga và bất kỳ cơ quan nhà nước nào ở nước ngoài.

Điện Kremlin nhiều lần cáo buộc truyền thông phương Tây đang tung ra chiến dịch thông tin sai lệch về Nga ở mức độ "chưa từng có" sau khi nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, hãng sản xuất ôtô Mỹ-châu Âu Stellantis thông báo sẽ sớm tạm dừng sản xuất xe tải thương mại tại nhà máy duy nhất ở Nga do thiếu phụ tùng.

Phát biểu trong chuyến thăm tới nhà máy Mirafiori ở Turi, miền Bắc Italy, Giám đốc điều Stellantis Carlos Tavares cho biết nhà máy của hãng tại Kaluga ở Nga sẽ phải dừng hoạt động do thiếu hụt phụ tùng.

Trước đó, Stellantis cho biết sẽ dừng tất cả hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu đến và đi từ Nga, trong khi hoạt động sản xuất tại nhà máy Kaluga, với 2.700 công nhân, đã chậm lại.

Tập đoàn này đã kỳ vọng nhà máy ở Kaluga này sẽ sản xuất các xe tải Citroen, Peugeot và Opel cho thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine đã buộc hãng phải chuyển hoạt động sản xuất sang Hordain ở Pháp và Luton ở Anh.

Hiện hầu hết các hãng sản xuất ôtô đã tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục