Anh công bố gói cứu trợ ngân hàng thứ 2

Anh vừa công bố kế hoạch cứu trợ ngân hàng thứ 2 trị giá 300 tỷ bảng Anh (khoảng 438 tỷ USD) nhằm khởi động nguồn tín dụng dành cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhằm ngăn chặn cuộc suy thoái đang ngày càng trầm trọng.

Anh vừa công bố kế hoạch cứu trợ ngân hàng thứ 2 trị giá 300 tỷ bảng Anh (khoảng 438 tỷ USD) nhằm khởi động nguồn tín dụng dành cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhằm ngăn chặn cuộc suy thoái đang ngày càng trầm trọng.
 
Thủ tướng Anh Gordon Brown cho biết các biện pháp trên, bao gồm Kế hoạch Bảo vệ Tài sản của chính phủ để bảo vệ các ngân hàng trước các tài sản "độc hại", có ý nghĩa quan trọng để "giải phóng" nguồn tín dụng nhằm thúc đẩy nền kinh tế nước này tăng trưởng trở lại.
 
Ông Brown cũng hối thúc các nước khác thực hiện các biện pháp tương tự và cảnh báo thế giới có nguy cơ rơi vào "một vòng xoáy thiệt hại" của nếu họ không hợp sức ngăn chặn sự suy giảm kinh tế.
 
Thông báo trên được đưa ra sau khi ngân hàng Royal Bank of Scotland (RBS) dự kiến thua lỗ tới 28 tỷ bảng Anh năm 2008, trong đó có các khoản thua lỗ liên quan tới việc tiếp quản ngân hàng ABN Amro (Hà Lan) hồi năm 2007.

Như vậy, RBS là tập đoàn của Anh bị lỗ lớn nhất, cao hơn mức lỗ kỷ lục 15 tỷ bảng của tập đoàn điện thoại di động Vodafone vào năm 2006.
 
Bất chấp việc Chính phủ Anh công bố gói kế hoạch cứu trợ trên, ngân hàng hàng đầu của Anh là Barclays đứng đầu danh sách các doanh nghiệp có cổ phiếu "mất" giá mạnh nhất trên thị trường chứng khoán Luân Đôn trong ngày 19/1 với mức giảm 7,55%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục