Anh: Công đảng công bố cương lĩnh tranh cử

Cương lĩnh tranh cử của Công đảng được Thủ tướng Anh Gordon Brown mô tả là “một kế hoạch thực tiễn và cấp tiến cho nước Anh.”
Thủ tướng Anh Gordon Brown ngày 12/4 đã công bố cương lĩnh tranh cử của Công đảng cầm quyền cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 6/5 tới ở nước này.

Với khẩu hiệu “Một tương lai bình đẳng cho mọi người,” cương lĩnh tranh cử của Công đảng được Thủ tướng Brown mô tả là “một kế hoạch thực tiễn và cấp tiến cho nước Anh.”

Theo đó, các trường học, bệnh viện và thậm chí lực lượng cảnh sát sẽ bị sáp nhập nếu không đáp ứng được yêu cầu.

Ông Brown cam kết nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tới, Công đảng sẽ “phục hồi và tái tạo nước Anh thành một đất nước công bằng hơn, xanh hơn, có trách nhiệm hơn và thịnh vượng hơn trong tương lai.”

Chính phủ của Công đảng sau bầu cử cam kết không tăng thuế thu nhập, thành lập một cơ quan tài chính với tổng số vốn 4 tỷ bảng Anh để hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo một triệu việc làm mới và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng bằng việc xây dựng các tuyến đường sắt cao tốc và hệ thống đường truyền Internet tốc độ cao.

Về tình trạng thâm hụt ngân sách, vấn đề chủ chốt mà kinh tế Anh đang phải đối mặt trên con đường phục hồi, ông Brown cho biết chính phủ đã có kế hoạch giảm một nửa mức thâm hụt từ nay tới năm 2014.

Về vấn đề lấy lại lòng tin của công chúng sau vụ bê bối chi tiêu của các nghị sỹ, ông Brown nói Công đảng sẽ “xây dựng một nền chính trị cởi mở, công bằng và dân chủ hơn cho tương lai.” Công đảng cũng cam kết sẽ trao quyền cho cử tri miễn nhiệm các nghị sỹ, tiến hành tổ chức trưng cầu ý dân về việc thay đổi phương thức bầu cử Hạ viện và cải cách tại Thượng viện.

Trong khi đó, ngày 13/4, đảng Bảo thủ đối lập chính ở Anh cũng sẽ công bố cương lĩnh tranh cử, trong đó cam kết nếu thắng cử sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách, giảm sự can thiệp của nhà nước trong một số lĩnh vực và tăng quyền hành cho các chính quyền địa phương.

Mặc dù uy tín của Công đảng đã phục hồi trong những tháng gần đây sau khi bị giảm sút nghiêm trọng trước hai đảng đối lập là Bảo thủ và Dân chủ Tự do, song theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, tỷ lệ ủng hộ dành cho Công đảng vẫn thấp hơn từ 5-10% so với đảng Bảo thủ.

Giới phân tích cho rằng tại cuộc tổng tuyển cử để bầu ra 650 ghế tại Hạ viện Anh sắp tới, nhiều khả năng không có đảng nào giành đủ quá bán để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục