Anh đã hạ mức cảnh báo nguy cơ khủng bố

Ngày 20/7, Bộ trưởng Nội vụ Anh Alan Johnson cho biết Anh đã hạ mức cảnh báo nguy cơ khủng bố từ "nghiêm trọng" xuống "đáng kể", mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.
Ngày 20/7, Bộ trưởng Nội vụ Anh Alan Johnson cho biết Anh đã hạ mức cảnh báo nguy cơ khủng bố từ "nghiêm trọng" xuống "đáng kể", mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua, song nhấn mạnh Anh vẫn đang phải đối mặt với mối đe dọa "thực tế và nghiêm trọng".

Hệ thống cảnh báo nguy cơ khủng bố gồm 5 cấp của Anh được công bố lần đầu vào tháng 8/2006, khi mối đe dọa khủng bố ở mức "nghiêm trọng".

Anh đã hai lần nâng cảnh báo lên mức cao nhất - mức "nguy kịch", có nghĩa là cuộc tấn công khủng bố được dự đoán sắp xảy ra.

Ông Johnson cho biết quyết định hạ mức cảnh báo nguy cơ khủng bố trên đã được Trung tâm phân tích khủng bố chung (JTAC), một đơn vị thuộc Cơ quan tình báo nội địa MI5, đưa ra dựa trên một loạt nhân tố, bao gồm cả ý định và khả năng tấn công của các nhóm khủng bố quốc tế tại Anh.

JTAC đưa ra hệ thống cảnh báo nguy cơ khủng bố gồm 5 cấp, gồm "nguy kịch" có nghĩa là khủng bố được dự đoán sắp xảy ra; "nghiêm trọng" - khả năng xảy ra khủng bố cao, trong khi "đáng kể" có nghĩa là nhiều khả năng xảy ra tấn công khủng bố.

Mức "vừa phải" có nghĩa là cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra, nhưng không chắc chắn, và mức "thấp" có nghĩa là ít khả năng xảy ra khủng bố./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục