Anh: Đại sứ quán Iran tại thủ đô London mở cửa trở lại

Ngày 23/8, Đại sứ quán Iran tại thủ đô London (Anh) đã mở cửa trở lại sau khi cùng ngày, Anh mở lại Đại sứ quán nước này tại Tehran.
Anh: Đại sứ quán Iran tại thủ đô London mở cửa trở lại ảnh 1Lá cờ Iran bay bên ngoài Đại sứ quán tại London. (Nguồn: AP)

Ngày 23/8, Đại sứ quán Iran tại thủ đô London (Anh) đã mở cửa trở lại sau khi cùng ngày, Anh mở lại Đại sứ quán nước này tại Tehran.

Dự kiến, hai nước sẽ bổ nhiệm các đại sứ trong những tháng tới.

Tham dự buổi lễ tại khu Đoàn ngoại giao Iran gần Đại sứ quán nước này tại quận Kensington, Tây London, có Đại biện lâm thời Iran Mohammad Hassan Habibollahzadeh, và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mehdi Danesh Yazdi.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã có mặt tại Tehran tham gia nghi lễ mở lại đại sứ quán nước này tại Tehran, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực cải thiện quan hệ ngoại giao song phương sau 4 năm đóng băng.

Hoạt động này của Ngoại trưởng Hammond nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Iran hai ngày.

Dự kiến, ông Hammond sẽ cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà Mohammad-Javad Zarif, gặp Tổng thống Hassan Rouhani và một số quan chức cấp cao khác của Iran.

Quan hệ ngoại giao Anh và Iran căng thẳng sau khi một nhóm sinh viên Iran hồi tháng 11/2011 đã tràn vào Đại sứ quán Anh tại Tehran nhằm phản đối việc London áp đặt lệnh trừng phạt với Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Sự kiện này đã khiến Anh đóng cửa đại sứ quán nước này tại Tehran đồng thời yêu cầu phía Iran có quyết định tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục