Anh: Đảng Bảo thủ lần đầu vượt Công đảng trong cuộc thăm dò dư luận

Ngày 3/10, đảng Bảo thủ ở Anh lần đầu tiên đã vượt lên dẫn đầu trong cuộc thăm dò dự luận của hãng YouGov kể từ hồi tháng 3/2012.
Anh: Đảng Bảo thủ lần đầu vượt Công đảng trong cuộc thăm dò dư luận ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron tại Hội nghị của Đảng Bảo thủ ở Birmingham. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/10, đảng Bảo thủ ở Anh lần đầu tiên đã vượt lên dẫn đầu trong cuộc thăm dò dự luận của hãng YouGov kể từ hồi tháng 3/2012.

Sự thay đổi này diễn ra ngay sau bài diễn văn của Thủ tướng Anh David Cameron tại lễ bế mạc đại hội thường niên của đảng này hồi đầu tuần qua.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận của YouGov cho thấy đảng Bảo thủ trung hữu của Thủ tướng Cameron dẫn đầu với 35% số người ủng hộ, trong khi Công đảng trung tả đối lập của ông Ed Miliband giành được 34%.

Đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) giành được 14% và đảng Dân chủ Tự do, đối tác trong chính phủ liên minh, chỉ giành được 6%.

Tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng Bảo thủ tăng lên sau khi Thủ tướng Cameron cam kết cắt giảm thuế cho 30 triệu người dân Anh nếu như đảng Bảo thủ tiếp tục chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 5/2015.

Cuộc thăm dò dư luận lần này của YouGov đã mang lại kết quả khích lệ hơn cho đảng Bảo thủ vì các cuộc thăm dò gần đây đều cho thấy đảng Bảo thủ vẫn xếp sau Công đảng từ 3-4% điểm.

Tuy nhiên, Chủ tịch YouGov, Peter Kellner cho rằng kết quả thăm dò mới chưa thể phản ánh lợi thế rõ rệt của đảng Bảo thủ vì thủ lĩnh Công đảng Ed Miliband vẫn có thể lôi kéo được rất nhiều cử tri còn đang do dự, ngoài ra chưa thể khẳng định các chính sách kinh tế mới của ông Cameron sẽ thu hút thêm được nhiều cử tri./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục