Nguy cơ mất ghế

Anh: Đảng Bảo thủ nguy cơ mất ghế ở địa phương

Đảng Bảo thủ Anh đang đối mặt với thất bại chính trị khi có tới 380 thành viên giữ các chức ủy viên hội đồng có khả năng bị "mất ghế."
Thủ tướng Anh David Cameron và đảng Bảo thủ của ông đang phải đối mặt với thất bại chính trị khi có tới 380 thành viên thuộc đảng này giữ các chức ủy viên hội đồng có khả năng bị "mất ghế" trong các cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào ngày 2/5 tới.

Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận của báo The Sun, cho biết hơn 1/3 số ứng cử viên thuộc đảng Bảo thủ sẽ bị các cử tri cho "nghỉ việc" trong cuộc bầu cử này, đồng nghĩa với việc đảng Bảo thủ mất quyền kiểm soát ở 11 hội đồng địa phương.

Nếu kết quả cuộc thăm dò chính xác thì đây sẽ là một thất bại tồi tệ hơn dự báo của đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử địa phương giữa nhiệm kỳ.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nick Clegg cũng có nguy cơ gánh chịu một "đòn đau" không kém ông Cameron khi có tới 110 ủy viên hội đồng là người của đảng Dân chủ Tự do được dự báo là sẽ phải "về vườn" trong cuộc bầu cử lần này.

Trái lại với hai đảng trong liên minh cầm quyền, Công đảng của ông Ed Miliband đang tràn trề hy vọng giành được tới 370 ghế ủy viên hội đồng.

Theo kết quả cuộc thăm dò trên, Công đảng sẽ giành được quyền kiểm soát ở hạt Derbyshire và hạt Nottinghamshire từ tay đảng Bảo thủ.

Ngoài ra, Công đảng cũng có thể sẽ giành lại được hạt Lancashire, nơi đảng Bảo thủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2009 sau 28 năm thuộc quyền kiểm soát của Công đảng.

Trong cuộc bầu cử vào tháng tới, các cử tri ở xứ England sẽ bỏ phiếu bầu chọn ra 2.392 ủy viên cho 27 hội đồng hạt và 7 đơn vị hành chính tương đương. Ngoài ra, hạt Anglesey thuộc xứ Wales cũng sẽ tiến hành bầu cử trong dịp này do bị hoãn từ năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục