Anh đầu tư 1,3 tỷ USD cho việc đóng mới tàu chiến

Thủ tướng David Cameron ngày 20/2 đã công bố một hợp đồng với hãng BAE Systems về việc đóng mới các tàu chiến cho Hải quân Anh, trị giá 859 triệu bảng (tương đương 1,3 tỷ USD).
Anh đầu tư 1,3 tỷ USD cho việc đóng mới tàu chiến ảnh 1(Ảnh: portsmouth.co.uk)

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Thủ tướng David Cameron ngày 20/2 đã công bố một hợp đồng với hãng BAE Systems về việc đóng mới các tàu chiến cho Hải quân Anh, trị giá 859 triệu bảng (tương đương 1,3 tỷ USD).

 

Trong một thông báo, ông Cameron cho biết: “Đây là một sự đầu tư quan trọng cho ngành đóng tàu của chúng ta”.

Theo ông, kết quả của hoạt động đầu tư vốn này là sẽ duy trì khoảng 1.700 việc làm.

 

Hợp đồng trên của Bộ Quốc phòng Anh là nhằm phát triển một loại khinh hạm mới cho Hải quân Hoàng gia được biết đến với ký hiệu T26, mà Thủ tướng Cameron cho rằng sẽ là “những tàu chiến hiện đại, tiên tiến bậc nhất thế giới”.

 

Theo Bộ Quốc phòng Anh, loại khinh hạm mới này sẽ phù hợp với “những hoạt động tác chiến phức tạp, chống cướp biển, hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục